Thế giới

Trung Quốc: Cục trưởng bắn Bí thư, Thị trưởng để trả thù

24/01/2017, 14:43
image

Nguyên nhân vụ nổ súng tại Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm 4/1 là do Cục trưởng trả thù Bí thư, Thị trưởng.

ttt

Cục trưởng Trần Trung Thứ trả thù Bí thư, Thị trưởng Tứ Xuyên.

Nguyên nhân vụ nổ súng tại Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm 4/1 là do Cục trưởng trả thù Bí thư, Thị trưởng. 

Cục trưởng Trần Trung Thứ, 54 tuổi đã nổ súng vào Thị trưởng và Bí thư của thành phố Phàn Chi Hòa, Tứ Xuyên trong một cuộc họp hôm 4/1. Vụ tấn công xảy ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Phàn Chi Hòa khi có rất đông các quan chức cấp cao của thành phố tập trung ở đây.

Nghi phạm đã dùng súng bắn nhiều phát vào Bí thư Trương Diệm và Thị trưởng Lý Kiến Cần khiến 2 người bị thương nhưng rất may vết thương không gây nguy hiểm tới tính mạng. Ông Trần Trung Thứ sau đó đã bỏ trốn và tự tử. Cả hai nạn nhân đến nay đã được xuất viện và quay trở lại công việc.

Sau thời gian điều tra, Công an Tỉnh Tứ Xuyên kết luận: “Đã có đầy đủ bằng chứng để kết luận rằng ông Trần Trung Thứ gây ra vụ nổ súng để trả thù. Ông này quá hoảng sợ khi bị điều tra liên quan tới một vụ hối lộ và vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng”.

Hồ sơ của ông đã được trình lên Ủy ban điều tra địa phương. Ông Trần từng là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành đảng ủy khóa X thành phố Phàn Chi Hòa

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.