Thế giới giao thông

Trung Quốc đàm phán bán máy móc, công nghệ cho Đức

16/01/2018, 10:24

Nếu như trước đây, Đức nổi tiếng trong kỹ thuật, công nghệ thì nay Trung Quốc đã vươn lên trong lĩnh vực này...

32

Trung Quốc muốn xuất khẩu cánh tua bin sang Đức

Báo Bưu điện Hoa Nam dẫn lời nhà khoa học Chính phủ cấp cao cho biết, ngày 15/1, Trung Quốc đang đàm phán để bán máy móc và công nghệ quan trọng trong sản xuất động cơ máy bay cho Đức.

“Các loại máy này sản xuất động cơ tua-bin của Trung Quốc có thể chịu nhiệt cao tới vài trăm độ C, cao hơn mức độ nóng chảy của nhiều hợp kim”, nhà khoa học Trung Quốc cho biết.

Ông là người đang trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán với Đức và yêu cầu giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.

Cánh tua-bin có nhiệm vụ chuyển hóa nhiệt độ sinh ra từ nhiên liệu đốt trong thành năng lượng cho máy bay.

Đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong máy bay hiện đại đối với cả quân sự và dân sự, do đó chất lượng của bộ phận này sẽ quyết định tính bền, mạnh và an toàn của động cơ máy bay.

Sự phát triển của công nghệ tua-bin sẽ là bước tiến quan trọng đối với công nghệ máy bay made-in-China.

Hiện nay, Trung Quốc đang tăng cường sản xuất máy bay thương mại (cụ thể là máy bay C919) để đáp ứng nhu cầu tại thị trường lớn nhất thế giới.

Nếu có thể xuất khẩu công nghệ này sang một đất nước vốn nổi tiếng về công nghệ kỹ thuật, hình ảnh về chất lượng của Trung Quốc trên trường quốc tế chắc chắn sẽ được nâng cao. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.