Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc đưa hệ thống chống người nhái phi pháp ra Trường Sa

17/05/2017, 15:33

Reuters đưa tin, Trung Quốc lắp đặt nhiều bệ phóng rocket phi pháp tại khu vực quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.

Norinco CSAR-1 55mm

Hệ thống chống người nhái Norinco CS/AR-1 55mm 

Hãng tin Reuters dẫn lại bài báo do tờ Defense Times đăng tải hôm 16/5 cho biết, hệ thống phòng thủ phóng rocket chống người nhái Norinco CS/AR-1 55mm, có khả năng phát hiện, xác định và tấn công thợ lặn của đối thủ, đã được lắp đặt (trái phép - PV) trên đá Chữ Thập thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, chủ quyền của Việt Nam, trên Biển Đông.

Động thái này được coi là dấu hiệu cho thấy, Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường quân sự phi pháp trên Biển Đông.

Mặc dù phía Bắc Kinh phủ nhận các cáo buộc quân sự hóa trên Biển Đông, khẳng định đây là các thiết bị phục vụ cái gọi là "mục đích phòng vệ" nhưng Mỹ và nhiều nước khác khẳng định Trung Quốc đang quân sự hóa  tuyến thương mại hàng hải quốc tế quan trọng trị giá 5 nghìn tỉ USD.

Mỹ nhấn mạnh việc cần thiết phải tăng cường tự do hàng hải qua các hoạt động tuần tra trên biển, trên không gần các đảo mà Trung Quốc đã quân sự hóa phi pháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.