Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc đưa nhầm tàu, máy bay của Nga,Mỹ vào áp phích cổ động

27/04/2017, 08:00

Bức áp phích (poster) kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc bị chê vì “photoshop quá đà”.

Hải quân Trung Quốc

Bức áp phích do Bộ Quốc phòng Trung Quốc thực hiện và đăng tải trên trang web chính thức

Ngày 27/4, tờ Bưu điện Hoa Nam (Hong Kong) có bài viết, chỉ trích bức áp phích (poster) kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc đã bị “chỉnh sửa quá kém”.

Nội dung bức áp phích có hình tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, Liêu Ninh do Bộ Quốc phòng Trung Quốc thực hiện và đăng tải trên trang web chính thức. 

Trong ảnh, tàu Liêu Ninh vươn ra khơi, được một đội tàu nhỏ và nhiều máy bay chiến đấu hộ tống dưới nền trời xanh ngát. Trên áp phích là dòng chữ: “Chúc mừng ngày thành lập Hải quân Quân đội Nhân dân Trung Quốc”.

Trung Quốc hạ thuỷ tàu sân bay tự chế ta

Cũng nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc, Bắc Kinh hạ thuỷ tàu sân bay tự sản xuất đầu tiên

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra lỗi: chiếc máy bay trên tàu không phải của Trung Quốc mà là máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga. Tiếp đó, 3 chiến cơ đang cất cánh trên trời là J-10 vốn do các lực lượng bộ binh sử dụng chứ không phải J-15 được sử dụng trên tàu sân bay. 

Một lỗi khác là 2 con tàu hộ tống Liêu Ninh là tàu tấn công đổ bộ của Mỹ, không phải tàu của Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng phát hiện ra lỗi và chỉ trích chất lượng làm ảnh của Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ ngang với “cửa hàng photocopy trên đường”. 

Cũng nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc, Bắc Kinh hạ thuỷ tàu sân bay tự sản xuất đầu tiên. 

>>>> Xem thêm video 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.