Thế giới

Trung Quốc dừng nhập than, trừng phạt Triều Tiên

20/02/2017, 08:53
image

Bắt đầu từ hôm qua (19/2), Trung Quốc dừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu than từ Triều Tiên.

Trung Quốc dừng nhập than từ Triều Tiên

Bắt đầu từ hôm qua (19/2), Trung Quốc dừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu than từ Triều Tiên.

Bắt đầu từ hôm qua (19/2), Trung Quốc dừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu than từ Triều Tiên, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong thông báo ngắn đăng trên trang web chính thức ngày 18/2.

Cũng trong thông báo, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, lệnh cấm sẽ có hiệu lực đến ngày 31/12 nhưng không nói rõ tại sao lại dừng tất cả hoạt động vận tải trên.

Tuy nhiên, trước đó, thông tấn Hàn Quốc (Yonhap) cho biết, Trung Quốc đã không cho một tàu chở than của Triều Tiên dỡ số hàng trị giá 1 triệu USD tại cảng Wenzhou, bờ Đông Trung Quốc. Động thái này được thực hiện chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.

Năm ngoái, Trung Quốc từng tuyên bố sẽ cấm các hoạt động nhập khẩu than từ Triều Tiên nhằm tuân thủ lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc với nước này, cắt nguồn quỹ để phục vụ chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.