Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc họp xem xét việc bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước

08/03/2018, 14:30

Theo đài NHK của Nhật Bản, các biện pháp củng cố quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ được ban hành...

11

Ông Tập Cận Bình (trái) và ông Vương Kỳ Sơn

Trong đó, đề xuất nhằm chấm dứt giới hạn nhiệm kỳ của chức danh Chủ tịch nước Trung Quốc dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 11/3. Nếu được thông qua trong tuần tới, ông Tập sẽ có thể tiếp tục giữ chức vĩnh viễn sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2023.

Theo giới quan sát, việc rà soát lại các vị trí chủ chốt trong Chính phủ cũng là một nội dung quan trọng trong kỳ họp này tại Bắc Kinh.

Ngoài nhân vật quyền lực là ông Tập Cận Bình, người ta cũng chú ý tới ông Vương Kỳ Sơn, phụ tá thân cận của Chủ tịch Tập. Ông Sơn dự kiến sẽ có mặt tại đại hội cùng với các nhà lãnh đạo khác.

Ông Vương đã hỗ trợ ông Tập trong chiến dịch chống tham nhũng, nhưng năm ngoái đã rời khỏi Ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Đảng.

Tuy nhiên, cũng có đồn đoán cho rằng, ông Vương Kỳ Sơn có thể được bổ nhiệm chức Phó chủ tịch nước Trung Quốc nếu đề xuất xóa bỏ nhiệm kỳ với hai chức danh chủ tịch nước và phó chủ tịch nước được thông qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.