Thế giới

Trung Quốc kêu gọi điều tra vụ tấn công hóa học ở Syria

15/04/2018, 08:40

Bắc Kinh chỉ trích hành động tấn công đơn phương của Mỹ và kêu gọi các bên đàm phán.

w020161012787120790894-1476331493863-12-0-268-500-

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Cảnh Sảng Trung Quốc cho biết: "Bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào đều vi phạm điều lệ và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Cuộc tấn công trở thành yếu tố làm phức tạp thêm cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria”.

Bắc Kinh cũng kêu gọi điều tra về cáo buộc tấn công vũ khí hóa học ở Syria tuần trước.

"Phía Trung Quốc tin rằng một cuộc điều tra toàn diện, vô tư và khách quan nên được thực hiện đối với cáo buộc tấn công hóa học để có được kết luận đáng tin cậy...", ông nói.

Phát biểu của Trung Quốc được đưa ra ngay chiều 14/4, sau khi diễn ra cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào các mục tiêu được cho là nơi lưu trữ vũ khí hoá học ở Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã lên án cuộc tấn công này là "hành động gây hấn" làm trầm trọng thêm thảm hoạ nhân đạo ở Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.