Thế giới

Trung Quốc: Mỹ nên dừng giám sát Trung Quốc sử dụng trực thăng tuần tra

28/08/2014, 21:01

Trung Quốc kêu gọi nếu Mỹ thực sự muốn củng cố mối quan hệ song phương giữa hai nước thì cần phải cắt giảm hoặc ngừng hẳn hành động giám sát việc Trung Quốc sử dụng trực thăng tuần tra.

Hôm nay (28/8), Trung Quốc kêu gọi nếu Mỹ thực sự muốn củng cố mối quan hệ song phương giữa hai nước thì cần phải cắt giảm hoặc ngừng hẳn hành động giám sát việc Trung Quốc sử dụng trực thăng tuần tra.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân

Trong một thông báo đăng tải trên trang web chính thức Bộ Quốc phòng Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói, “nếu Mỹ thực sự hy vọng không muốn làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương, tốt nhất, Mỹ nên giảm hoặc ngừng hẳn hành động do thám Trung Quốc”.

Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới lâu nay rơi vào căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trong đó có nhiều đồng minh của Mỹ tại khu vực biển Hoa Nam và biển Đông. Mới đây nhất, tuần vừa rồi, Mỹ cáo buộc Trung Quốc chặn đầu trực thăng tuần tra hải quân của Mỹ, áp sát trong bán kính khoảng 9m.

Về vụ việc này, cũng trong thông báo trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Dương khẳng định, trực thăng tuần tra của Mỹ “gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích an ninh của Trung Quốc”. Ông Dương nói, trong vụ việc này, phi công lái trực thăng của Trung Quốc hành động hoàn toàn hợp lý và giữ khoảng cách an toàn. Ông Dương một lần nữa cáo buộc các trực thăng tuần tra của Mỹ là nguyên nhân gây ra tai nạn hàng không khó lường trước đó.

Trang Trần (Theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.