Thế giới

Trung Quốc sa thải 6 quan chức cấp cao sau bê bối vaccine bẩn

19/08/2018, 09:24

Những quan chức làm việc tại Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã bị sa thải vào ngày 18/8.

e3b4b6ac-90c0-11e8-ad1d-4615aa6bc452_1280x720_1607

Bê bối vaccine bẩn đã khiến dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ

Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường Trung Quốc cho biết, trong số các quan chức bị sa thải có Đinh Kiến Hoa, người đứng đầu 2 ban tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc (CFDA).

Động thái mạnh tay này của chính quyền Bắc Kinh được đưa ra sau khi Công ty công nghệ sinh học Trường Sinh bị cáo buộc làm giả dữ liệu về vaccine dại và sản xuất vaccine kém chất lượng cho trẻ sơ sinh, khiến dư luận trong nước vô cùng phẫn nộ.

Trong trường hợp của Trường Sinh, các quan chức Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc đã không làm tròn trách nhiệm của mình trong quá trình giám sát quy trình sản xuất vaccine , đồng thời việc kiểm tra cũng không được thực hiện nghiêm ngặt theo các tiểu chuẩn.

Mặc dù không có báo cáo về những thiệt hại do vaccine gây ra nhưng các nhà quản lý đã ra lệnh cho công ty trên ngừng sản xuất và thu hồi vaccine bệnh dại. Trường Sinh cũng đã lên tiếng nhận lỗi và cho biết họ đang hợp tác với cơ quan điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.