Thế giới

Trung Quốc siết chặt tiêu chuẩn khí thải trong 4 năm tới

27/12/2016, 11:05
image

Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc (MEP) thông báo kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn khí thải “Trung Quốc VI” mới.

images1783124_1

Hình ảnh các tòa nhà vào một ngày ô nhiễm trung bình ở Nam Kinh.

Mới đây, Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc (MEP) thông báo kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn khí thải “Trung Quốc VI” mới, ngặt nghèo hơn trên tất cả các phương tiện nhẹ vào đầu tháng 7/2020.

Hiện, tất cả các phương tiện trên đường phố Trung Quốc đang chuẩn bị tuân thủ tiêu chuẩn khí thải Trung Quốc V sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới. MEP khẳng định, với tiêu chuẩn VI, ô tô phải cải thiện bộ chuyển đổi khí thải xúc tác, hệ thống phun nhiên liệu và cấu trúc buồng đốt động cơ mới được phép lưu thông trên đường.

Việc siết chặt quy định khí thải trong bối cảnh Bắc Vân Trang đang đối mặt tình trạng khói bụi dày đặc buộc 24 thành phố phải báo động đỏ, đóng cửa nhà máy và cắt giảm phương tiện lưu thông trên đường. Theo nghiên cứu mới đây, tại Bắc Kinh khí thải phương tiện chiếm 30% tỉ lệ ô nhiễm trong thành phố. MEP cho biết, tính đến 2016, việc thực thi tiêu chuẩn khí thải quyết liệt từ năm 2001 giúp giảm tỉ lệ ô nhiễm/phương tiện xuống 90%.

Trung Quốc là nhà sản xuất ô tô lớn nhất trên thế giới kể từ năm 2009; nhưng công nghệ vẫn ở mức thấp hơn so với các công nghệ tiên tiến trên thế giới. Với động thái trên, có thể giúp các nhà sản xuất ô tô nội địa tăng sức cạnh tranh - ông Liu Bingjiang, Giám đốc Phòng Quản lý môi trường không khí của Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc nhận định.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.