Thế giới

Trung Quốc tự tin đủ sức đối phó xung đột thương mại với Mỹ

18/04/2018, 20:31

Trung Quốc đưa ra một danh sách các biện pháp khẩn cấp để đối phó trước nguy cơ chiến tranh thuương mại với Mỹ.

Trung Quốc đã có kế hoạch ứng phó khẩn

Trung Quốc đã có kế hoạch ứng phó khẩn cấp để hạn chế tác động tới nền kinh tế nước này

Trung Quốc vừa công bố một danh sách các biện pháp khẩn cấp để đối phó với Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang có nguy cơ leo thang và trở thành cuộc xung đột kinh tế lớn.

Phát ngôn viên của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC) Zeng Peiyan cho biết, Bắc Kinh có tất cả các công cụ chính trị cần thiết để đối phó với cuộc xung đột thương mại và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới nền kinh tế.

Ông cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch ứng phó khẩn cấp ở nhiều cấp độ khác nhau cùng nhiều biện pháp chính trị để đáp trả những thách thức đối với hoạt động thương mại do Mỹ khởi xướng.”

Ông cũng nhấn mạnh, cuộc chiến thương mại sẽ chỉ ảnh hưởng đến một phần của nền kinh tế nước này và rằng Trung Quốc “có tự tin, tiềm năng và khả năng để đảm bảo các hoạt động kinh tế trong nước diễn ra một cách ổn định.”

Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump đe doạ áp thuế đối với các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 150 tỉ USD và 60 tỷ USD nữa về hành vi “đánh cắp” tài sản trí tuệ từ tháng 3 vừa rồi. Trung Quốc cũng có động thái đáp trả bằng cách áp giá thuế quan lên các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ.

Đầu tháng này, ông Trump đã đề xuất thêm 100 tỷ USD thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc để trả đũa cho những gì ông mô tả là “hành động đáp trả không công bằng” từ phía Bắc Kinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.