Thế giới

Trước ông Trump, đã có những quan chức Mỹ nào tới thăm Triều Tiên?

10/03/2018, 07:09

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ tới thăm Triều Tiên.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton chụp ảnh cùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il 

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ tới Triều Tiên sau khi nhận lời đề nghị từ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, trong quá khứ, đã có nhiều nhân vật cấp cao trong chính trường Mỹ tới Bình Nhưỡng. Trong đó, nhiều chuyến thăm có mục tiêu chung là chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Chẳng hạn, ông Jimmy Carter đã ghi dấu lịch sử Mỹ trở thành vị cựu Tổng thống đầu tiên tới Triều Tiên vào tháng 6/1994, gặp lãnh đạo đương thời Kim Il-sung.

Tiếp đó, vào ngày 4/8/2009, ông Bill Clinton lúc đó đã là cựu Tổng thống Mỹ cũng có chuyến thăm không thông báo tới Triều Tiên trong nhiệm vụ đề nghị thả hai nhà báo người Mỹ bị bắt giữ tại đây.

Gần đây nhất là ông Joseph Yun, đặc phái viên của Mỹ về chính sách Triều Tiên đương thời đã tới nước này vào tháng 6/2017 để đưa Otto Warmbier - sinh viên đại học Mỹ bị giam giữ tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.