Quản lý

Trường ĐH GTVT Cơ sở II trở thành Phân hiệu tại TP.HCM

18/08/2016, 19:54

Ngày 18/8, Trường Đại học GTVT Cơ sở II chính thức trở thành Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP.HCM.

DSC_8892

Ông Phạm Mạnh Hùng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (bên phải) trao quyết định thành lập Phân hiệu Trường ĐH GTVT Cơ sở II tại TP.HCM 

Ngày 18/8, Trường ĐH GTVT Cơ sở II tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại TP.HCM. Tham dự có ông Phạm Mạnh Hùng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các khách mời là lãnh đạo các sở ngành…

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Đắc Sử, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Phân hiệu Trường ĐH GTVT cho biết ngay từ khi mới thành lập, Cơ sở II đã xác định công tác đào tạo đại học là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển. Từ một ngành (Kinh tế vận tải) với 100 sinh viên khi mới thành lập năm 1990, đến nay Phân hiệu đang đào tạo 14 ngành với 40 chuyên ngành đào tạo Đại học, hơn 7.000 sinh viên các hệ... Trong đó có hơn 200 cán bộ, viên chức và người lao động.

Theo ông Sử, công tác xây dựng đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên luôn được quan tâm. Hàng năm, tuyển chọn các sinh viên tốt nghiệp giỏi có tư cách đạo đức để đào tạo thành nguồn giảng viên kế cận, cử các giảng viên trẻ có năng lực đào tạo ở nước ngoài.

Sau 26 năm xây dựng và phát triển, Cơ sở II đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đào tạo cho đất nước nói chung và các tỉnh phía Nam nói riêng trên 20.000 kỹ sư, cử nhân và hơn 2.500 thạc sỹ, tiến sỹ có trình độ chuyên môn cao. Nhiều người trong số đó trở thành các cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan Nhà nước đóng góp vào sự phát triển KT-XH của các tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên.

Với những thành tích đã đạt được, Trường ĐH GTVT Cơ sở II được tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu vinh dự cao quý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương: Điển hình là Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2010. Huân chương Lao động Hạng Nhì 2005. Huân chương Lao động Hạng Ba 2000. Cờ thi đua của Chính phủ năm  2009. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014...

DSC_8880
PGS.TS Trần Đắc Sử, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Phân hiệu Trường ĐH GTVT phát biểu tại buổi lễ

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với trọng trách là Phân hiệu của trường Đại học tại TP.HCM, PGS.TS Trần Đắc Sử cho rằng để thực hiện thành công “Chiến lược phát triển Phân hiệu giai đoạn 2009-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, Phân hiệu phải làm tốt các nhiệm vụ như hoàn thiện các thể chế chính sách và cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp với tình hình phát triển chung của nhà trường và tạo đà phát triển toàn diện cho Phân hiệu.

Phân hiệu cần phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, xây dựng và phát triển Phân hiệu thành cơ sở đào tạo có chất lượng tốt, là trung tâm NCKH có uy tín. Đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất. Tập trung nguồn lực thực hiện một số hướng nghiên cứu mũi nhọn của ngành GTVT như: công nghệ vật liệu mới, quy hoạch và tổ chức giao thông, tác động của biến đổi khí hậu...

Trường ĐH GTVT Cơ sở II đã trở thành Phân hiệu của trường Đại học GTVT tại TP.HCM với cơ cấu tổ chức gồm: Ban Giám đốc phân hiệu có: Giám đốc và 2 Phó Giám đốc Phân hiệu. 9 Phòng, ban chức năng và 2 Trung tâm; 3 Khoa với 16 Bộ môn và 3 Bộ môn trực thuộc Phân hiệu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.