Pháp luật

Trượt chân, không biết bơi một học sinh lớp 7 đuối nước

11/07/2014, 12:17

Ngày 11/7, ông Nguyễn Ngọc Tình - Chủ tịch UBND xã Thiệu Long (Thiệu Hóa - Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 7 tử vong.

Ngày 11/7, ông Nguyễn Ngọc Tình - Chủ tịch UBND xã Thiệu Long (Thiệu Hóa - Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 7 tử vong.

Nạn nhân  được xác định là em Vũ Đình Phát, trú tại thôn Phong Phú, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Khúc sông Cầu Chày- nơi xảy ra vụ đuối nước
Khúc sông Cầu Chày - nơi xảy ra vụ đuối nước

Thông tin ban đầu cho biết, vào buổi trưa 10/7, một nhóm học sinh cùng trang lứa rủ nhau ra sông Cầu Chày (đoạn chảy qua địa phận xã Thiệu Long) tắm mát. Đang tắm thì em Phát trượt chân, do không biết bơi nên bị nước cuốn trôi.

Thấy vậy, những người bạn đi cùng Phát đã hô hoán gọi người đến cứu giúp, nhưng khi người dân ra đến nơi thì không thấy em Phát đâu.

Nhận được tin báo, gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm em Phát nhưng mãi không thấy. Đến khoảng 15h cùng ngày thì phát hiện thi thể em Phát ở gần khu vực tắm. Được biết, em Phát hiện là học sinh lớp 7 trường THCS Thiệu Long.

Hiện gia đình nạn nhân đã tổ chức mai táng theo phong tục.

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.