Hồ sơ tài liệu

Truyền thông Triều Tiên kêu gọi tăng cường vũ khí nhân ngày Quốc khánh

09/09/2017, 16:26

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên kêu gọi tăng cường củng cố vũ khí hạt nhân,

Báo Triều Tiên kêu gọi tăng cường củng

Báo Triều Tiên kêu gọi tăng cường củng cố vũ khí bất chấp các lệnh trừng phạt từ quốc tế

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên kêu gọi tăng cường củng cố vũ khí hạt nhân, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế đang siết chặt vòng quanh nước này, trong bài viết mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Triều Tiên (9/9).

Trong một bài bình luận, tờ Rodong Sinmun nói: “Lĩnh vực quốc phòng, cùng chính sách Byungjin (phát triển song song cả kinh tế và vũ khí hạt nhân) phải tạo ra những vũ khí độc lập với chất lượng tuyệt vời”.

Rodong Sinmun kêu gọi thực hiện thêm nhiều “sự kiện kỳ diệu” như hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và thử hạt nhân như vừa qua để dằn mặt chính phủ Mỹ. “Không cần biết Mỹ và những con rối của nước này đang kích động om sòm như thế nào, Triều Tiên, với quân đội mạnh mẽ cùng vũ khí, bom có sức công phá mạnh nhất và lãnh thổ của chúng ta đã hoà thành pháo đài, giữ vững thành quách vững chắc mãi mãi” - tờ này viết.

Trong một bài bình luận khác, Rodong Sinmin cho biết, Mỹ còn tiếp tục nhận “những gói quà với hình dạng và kích thước khác nhau chừng nào nước này còn bám lấy chính sách thù địch với Triều Tiên. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từng gọi các cuộc thử ICBM của nước này là những “gói quà” dành tặng cho Mỹ.

Hiện nay, Hàn Quốc đang theo dõi sát sao mọi hành động từ Bình Nhưỡng, đề phòng Bình Nhưỡng thử thử nghiệm hạt nhân hoặc phòng tên lửa nhân dịp quốc khánh Triều Tiên. Năm ngoái, nhân dịp này, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5.

Tuy nhiên, đến chiều 9/9, theo giờ VN, Hàn Quốc chưa nhận thấy có dấu hiệu khác thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.