Thế giới

TT Assad: Phương Tây đã bịa đặt chuyện Syria có vũ khí hoá học

10/05/2018, 19:39

Tổng thống Assad tuyên bố vũ khí hoá học là cái cớ để các nước phương Tây biện minh cho việc tấn công Syria.

assad_usa_news_owup

Tổng thống Syria Bashar Assad

Tổng thống Syria Bashar Assad đã phủ nhận rằng Syria sở hữu một kho vũ khí hóa học, đồng thời bác bỏ những cáo buộc về việc sử dụng nó trong cuộc tấn công vào dân thường ở Douma, đông Ghouta hồi tháng trước.

"Trước hết, chúng tôi khẳng định không có kho vũ khí hóa học kể từ khi loại bỏ nó vào năm 2013. Cơ quan quốc tế về vũ khí hóa học đã tiến hành điều tra về điều này, và kết quả rõ ràng là chúng tôi không sở hữu chúng”, ông Assad nói.

Tổng thống Syria cho rằng những cáo buộc từ phương Tây là một "trò khôi hài, vở kịch được dựng lên chỉ để tấn công quân đội Syria".

Ông cho biết việc liên minh Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria là để củng cố tinh thần cho những nhóm khủng bố, và ngăn quân đội Syria giải phóng được nhiều khu vực ở trong nước.

Tình hình tại Syria đang trở nên căng thẳng trong vài tuần trở lại đấy, sau khi phương Tây cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hoá học trong vụ tấn công ở Douma hôm 7/4.

Ngay sau đó, Mỹ và các đồng minh đã tiến hành không kích Syria vì cáo buộc trên, mặc dù chưa có bằng chứng xác thực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.