Hạ tầng

Từ Hà Nội đi Hạ Long chỉ còn chưa đầy 2 giờ

23/01/2015, 14:20

Cầu Bạch Đằng hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian từ Hà Nội xuống TP Hạ Long chỉ còn chưa đầy 2 giờ.

322015-khoi-cong-cau-bach-dang-bac-qua-song-cam-2
2 năm nữa, cầu Bạch Đằng sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác, rút ngắn được 50km từ Hà Nội đi Hạ Long

Ngày 25/1 tới, cầu Bạch Đằng sẽ được các nhà đầu tư chính thức khởi công theo hình thức BOT (Xây dựng - Khai thác - Chuyển giao).

Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao thông cuối tuyến (nằm trong tổng thể Dự án đường nối từ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) với thành phố Hải Phòng) có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT.

Các nhà đầu tư dự án gồm: Tập đoàn SE (Nhật Bản) góp 15%; Trung Nam Group 16%; Liên danh Công ty CP đầu tư và XDGT Công Thành – Công ty CP đầu tư và XDGT Phương Thành (Tập đoàn Minh Tâm) 18%; Liên danh Phúc Lộc – Cái Mép – Cường Thịnh Thi – Cienco 1 góp 51% tổng vốn đầu tư. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành sau 24 tháng thi công.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Tổng giám đốc Cienco 1, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng đại diện các nhà đầu tư cho biết, BOT cầu Bạch Đằng là dự án lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Quảng Ninh, tam giác kinh tế Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

“Chúng tôi cam kết sẽ huy động thiết bị tốt nhất, lực lượng lao động tinh nhuệ nhất với công nghệ thi công hiện đại để thi công dự án vượt tiến độ yêu cầu, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối. Các nhà đầu tư tin tưởng, với sự ủng hộ và giúp đỡ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ GTVT và các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, sau 2 năm thi công, cây cầu sẽ được khánh thành đưa vào khai thác, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật cao nhất”, ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hòa, sau khi cầu Bạch Đằng đưa vào khai thác sẽ hoàn chỉnh tuyến đường kết nối tam giác kinh tế Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội, góp phần hoàn thiện tuyến đường cao tốc ven biển duyên hải Bắc Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng, rút ngắn 50km quãng đường từ Thủ đô Hà Nội đến TP Hạ Long (180Km xuống còn 130Km) với thời gian di chuyển còn chưa đầy 2 tiếng. Đây sẽ tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư, thu hút khách du lịch đến với Quảng Ninh và nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân trong vùng.

Hà Thanh Oai

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.