Pháp đình

Tử hình nữ phụ hồ dùng chày đánh chết nữ chủ nhiệm HTX

27/01/2018, 06:05

Khi bà Huấn đang cúi xuống lấy hàng, Thảo cầm chày đập liên tiếp gần 20 nhát vào vùng đầu...

giet-chu-nhiem-HTX

Bị cáo Nguyễn Thị Thảo tại phiên toà lưu động ngày 26/1

Ngày 26/1, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Thảo (43 SN 1975, trú tại thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du) về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Nguyễn Thị Thảo là nữ bị cáo đã dùng chày giã cua đánh chết bà Nguyễn Thị Huấn (SN 1959, ở cùng xóm với Thảo), là nữ chủ nhiệm HTX thôn Duệ Đông.

Theo cáo trạng, do biết bà Huấn có tiền, Thảo đã nảy sinh ý định giết bà Huấn. Tối 11/9/2017, Thảo cầm chày giã cua sang nhà bà song đến nơi thấy nhà đang có khách nên đạp xe đi lòng vòng. Đến gần 22h, Thảo quay lại nhà bà Huấn, gọi cửa vờ mua thuốc sâu. Khi bà Huấn đang cúi xuống lấy hàng, Thảo cầm chày đập liên tiếp gần 20 nhát vào vùng đầu, mặt nạn nhân cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, Thảo lục chiếc gối ở đầu giường bà Huấn lấy được gần 30 triệu đồng rồi lấy một số vật dụng nghi có dấu vân tay như khóa cửa, then cửa và chiếc chày sắt vứt xuống ao gần đó. Những ngày sau đó, Thảo sinh hoạt bình thường, thậm chí sang dự đám ma nạn nhân để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Thảo thanh minh hoàn cảnh túng quẫn về kinh tế, bản thân làm phụ hồ nuôi mẹ già và 2 con nhỏ. Trước thềm năm học mới, vì không có tiền đóng học cho con nên nảy sinh ý định giết bà Huấn cướp tài sản.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Thảo tử hình về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tại sản. Tổng hình phạt chung bị cáo phải lĩnh là tử hình. Bị cáo buộc phải bồi thường cho phía gia đình bị hại gần 180 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.