51

kết quả phù hợp

Chiêm ngưỡng đại tượng Phật cao 72m, bên trong có thang máy ở Hà Nội

Chiêm ngưỡng đại tượng Phật cao 72m, bên trong có thang máy ở Hà Nội

Đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới tại chùa Khai Nguyên (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cao đến 72m, được xem là một trong những đại tượng lớn nhất Đông Nam Á.

Thủ tướng phát lệnh làm hàng đầu xuân tại cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép

Thủ tướng phát lệnh làm hàng đầu xuân tại cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép

Chiều 13/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ đón tàu quốc tế và phát lệnh làm hàng đầu xuân tại Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân.

Vườn tượng Phật độc đáo nhất thế giới

Vườn tượng Phật độc đáo nhất thế giới

Vườn tượng Phật được xây dựng ở Viêng Chăn vào năm 1958 bởi một nhà sư tên Luang Pu Bounleua Sulilat.

Chiêm bái tượng Phật Di Lặc ghép từ 6.688 phiến đá sa thạch ở Tây Ninh

Chiêm bái tượng Phật Di Lặc ghép từ 6.688 phiến đá sa thạch ở Tây Ninh

Những ngày đầu năm mới, du khách háo hức đổ về núi Bà Đen (Tây Ninh), điểm đến tâm linh nổi tiếng ở Đông Nam Bộ và chiêm bái tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới vừa được khai quang.

Thủ tướng: Phát huy tinh thần vào cuộc ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Thủ tướng: Phát huy tinh thần vào cuộc ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Sáng 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 1 - tháng đầu tiên của năm 2024 với nhiều vấn đề quan trọng.

Việt Nam sắp có đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới

Việt Nam sắp có đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới

Ngày 28/1, tại núi Bà Đen (Tây Ninh) sẽ diễn ra lễ khai quang đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới.

Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến cao tốc 14.000 tỷ đồng nối Cao Bằng – Lạng Sơn

Thủ tướng phát lệnh khởi công tuyến cao tốc 14.000 tỷ đồng nối Cao Bằng – Lạng Sơn

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có chiều dài 93,35km, tổng vốn đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng khởi công xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự kiến hoàn thành năm 2026.

Phó thủ tướng: Phát huy tối đa hiệu quả 2 tuyến cao tốc qua Nghệ An, Thanh Hoá

Phó thủ tướng: Phát huy tối đa hiệu quả 2 tuyến cao tốc qua Nghệ An, Thanh Hoá

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các bộ ngành, địa phương cần có kế hoạch phát huy tối đa hiệu quả 2 tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, sau khi đưa vào khai thác.

Thủ tướng: Phát huy tinh thần "ba không, 7 dám" trong quân sự, quốc phòng

Thủ tướng: Phát huy tinh thần "ba không, 7 dám" trong quân sự, quốc phòng

Thủ tướng cho rằng, quân đội cần phát huy tinh thần "ba không" và tinh thần "7 dám" để có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống.

Đường vào chùa có tượng Phật cao nhất ĐBSCL bị sạt lở nghiêm trọng

Đường vào chùa có tượng Phật cao nhất ĐBSCL bị sạt lở nghiêm trọng

Tuyến đường lộ bê tông dẫn vào chùa Hưng Thiện (Bạc Liêu) dài hơn 3km, thời gian qua xuất hiện nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng.

Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Chiều 28/5, tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1.