Pháp đình

Tuyên án vụ cây xăng Trần Khát Chân “móc túi” khách

21/02/2017, 08:23
image

Dự kiến hôm nay tòa tuyên án vụ cây xăng Trần Khát Chân (Hà Nội) móc túi khách hàng.

thumb_660_5_denghi3948-1

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi gian lận.

Ngày 20/2, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại cây xăng dầu số 436 đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng.

16 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1966, trú phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai), nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân cùng 11 nhân viên cây xăng Trần Khát Chân (thuộc Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội); Hồ Trọng Tuấn (SN 1973), nguyên Trưởng phòng Thị trường - Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội; Lê Đức Phong (SN 1976), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị xăng dầu Thăng Long; Ngô Đức Toàn (SN 1979), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị xăng dầu Anh Phát và Ngô Tuấn Anh (SN 1981, trú tại phường Đức Giang, Long Biên).

Cáo trạng xác định, từ cuối tháng 4/2014 đến ngày 24/12/2015, Hạnh cùng 11 nhân viên của cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân đã có hành vi góp tiền mua chíp điện tử để lắp vào cột bơm xăng, dầu tại cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân nhằm gian lận xăng, dầu khi bán cho khách hàng với tỷ lệ gian lận là 5%.

Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho người tiêu dùng với số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Trong đó, riêng Hạnh hưởng 200 triệu đồng, các bị cáo khác mỗi người hưởng từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Dự kiến, hôm nay (21/2), tòa sẽ tuyên án.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.