Thế giới giao thông

Tuyến vận tải châu Á - Mỹ của Hanjin về tay Korea Line

28/11/2016, 05:58

Theo tờ Global Trade, thương vụ mua bán hoàn tất vào ngày 21/11 vừa qua.

tap doan

Tập đoàn Korea Line đấu thầu thành công tài sảncủa Hanjin trên tuyến vận tải châu Á - Mỹ.

Tập đoàn vận tải tàu chở hàng rời (bulk carrier) Hàn Quốc - Korea Line đã thắng thầu mua lại tài sản trên tuyến vận tải biển châu Á - Mỹ mà Tập đoàn Hanjin điều hành. Khối tài sản này bao gồm: Nhân lực, 5 tàu container và 10 chi nhánh nước ngoài. Theo tờ Global Trade, thương vụ mua bán hoàn tất vào ngày 21/11 vừa qua.

Ban đầu, Hyundai Merchant Marine được đánh giá là “ứng viên sáng giá” để mua lại khối tài sản này nhưng cuối cùng thua thầu. Tờ Global Trade nhận định, Korea Line đánh bại “đối thủ nặng ký” nhờ đưa ra nhiều điều khoản có lợi hơn, trong đó, Korea Line sẽ nhận lại toàn bộ nhân viên Hanjin đang phục vụ tại tuyến châu Á - Mỹ cũng như mua lại nhà ga tại cảng Long Beach, California mà Hanjin chiếm 54% cổ phần.

Đây là thương vụ mua bán tài sản đầu tiên của Hanjin thành công kể từ khi công ty này bắt đầu nộp đơn xin bảo hộ phá sản lên tòa án ngày 31/8. Vụ thắng thầu này đánh dấu lần đầu tiên Tập đoàn Korea Line bước chân vào dịch vụ vận tải container.

Korea Line từng gặp nhiều khó khăn tài chính trong vài năm trước, mới thoát khỏi bảo hộ phá sản vào cuối năm 2013. Song hiện nay, công ty này đang tiếp tục mở rộng hoạt động. Korea Line là hãng tàu chở hàng rời lớn thứ hai tại Hàn Quốc, được Tập đoàn Samra Midas mua lại. Korea Line đang vận hành 29 tàu chở hàng như lõi sắt, dầu thô, xe ô tô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.