Pháp luật

Tuyên y án tại phiên phúc thẩm với chủ Facebook “Diệt giặc nội xâm”

11/07/2018, 14:49

Tại phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên y án đối với chủ Facebook “Diệt giặc nội xâm”

36912415_1835083013271566_6682825686438117376_n

Bị cáo Trần Minh Lợi, chủ Facebook “Diệt giặc nội xâm” (áo hồng) tại phiên toà.

Ngày 11/7, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Minh Lợi (SN 1968, ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Trần Minh Lợi được dư luận biết đến với chủ tài khoản Facebook “Diệt giặc nội xâm” thu hút nhiều người quan tâm.

Tại phiên tòa hôm nay, ngoài bị cáo Trần Minh Lợi (bị tòa sơ thẩm phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội "Đưa hối lộ", sau đó bị cáo có đơn kháng cáo) còn có hai người có đơn kháng cáo là Huỳnh Kim Cao Trí (bị cáo trong vụ đánh bạc tại huyện Đắk Mil, án sơ thẩm tuyên phạt 1 năm tù) và Nguyễn Văn Phúc, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc, Ngân hàng Agribank Đắk Lắk, án sơ tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ".

Tuy nhiên, sau hơn một buổi sáng xét xử, HĐXX nhận định nội dung kháng cáo của bị cáo Trần Minh Lợi và 2 bị cáo còn lại không có gì mới. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên y án đối với bị cáo Trần Minh lợi 4 năm 6 tháng tù giam về tội "Đưa hối lộ"; bị cáo Huỳnh Kim Cao Trí 1 năm tù và Nguyễn Văn Phúc, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc, Ngân hàng Agribank Đắk Lắk, 2 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ". 

Trước đó, tại bản án sơ thẩm ngày 27/3/2017, TAND tỉnh Đắk Nông cũng tuyên phạt Nguyễn Xuân An (SN 1985) 1 năm 9 ngày tù giam (được trả tự do tại tòa vì đã thực hiện xong hình phạt tù). Tuyên phạt Huỳnh Thị Cao Thương (SN 1979), Trương Thị Lan (SN 1971) và Nguyễn Thị Tý (SN 1960, cùng ở huyện Đắk Mil) 9 tháng tù treo vì phạm tội đưa hối lộ 60 triệu đồng. Tuyên phạt Lãnh Thanh Bình (SN 1985, nguyên cán bộ trinh sát Công an huyện Đắk Mil) 1 năm 6 tháng tù treo về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tất cả các bị cáo trên không có đơn kháng cáo.

Theo cáo trạng, đầu năm 2016, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) bắt quả tang Hồ Đức Băng, Võ Ngọc Hà, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Quý, Lương Văn Thanh và Nguyễn Ngọc Hậu đánh bạc với hình thức xóc đĩa, tang vật thu được hơn 4 triệu đồng. Tham gia bắt đánh bạc, có Trung úy Lãnh Thanh Bình và Trung úy Trần Thanh Hải (công an huyện Đắk Mil). 

Chiều ngày 15/1/2016, Công an huyện Đắk Mil ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, người nhà của các đối tượng bàn cách xin tại ngoại cho người thân và được Lãnh Thanh Bình hướng dẫn chung chi tiền để xin cho các nghi can tại ngoại. Lúc này, thông qua mạng xã hội Facebook, người nhà nghi can biết đến ông Trần Minh Lợi (SN 1968, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) và nói với ông Lợi về việc "muốn tại ngoại phải đưa 20 triệu đồng/người", sau đó nhờ ông Lợi giúp đỡ.

Được sự hướng dẫn của ông Lợi, ngày 21/1/2016, người nhà nghi can gặp Lãnh Thanh Bình ở quán cà phê, đưa cho Bình tổng cộng 60 triệu đồng và bí mật ghi âm, ghi hình lại. Sau khi có các đoạn ghi âm, ghi hình, ông Lợi đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Ngoài ra, Trần Minh Lợi còn liên quan đến vụ án đưa hối lộ cho cán bộ Phòng giao dịch Đại Lộc thuộc Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT tỉnh Đắk Lắk.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.