Trong nước

U16 Việt Nam quyết sửa chữa sai lầm của U18, U22 Việt Nam

19/09/2017, 15:04
image

HLV Vũ Hồng Việt khẳng định U16 Việt Nam đã nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng để sửa chữa sai lầm như đàn anh.

vu-hong-viet

U16 Việt Nam quyết sửa chữa sai lầm của U18, U22 Việt Nam

Ngày mai (20/9), U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Campuchia ở vòng loại U16 châu Á 2018. HLV Vũ Hồng Việt đã chia sẻ với báo giới trước trận đấu đầu tiên của đội.

Ông Việt cho biết mục tiêu giành vé tham dự VCK U16 Châu Á không hề dễ dàng dù U16 Việt Nam vừa giành chức vô địch U15 Đông Nam Á cách đây không lâu.

HLV Vũ Hồng Việt cho biết danh hiệu này chỉ là động lực để đội nỗ lực hơn để đạt được mục tiêu của mình.

“Tôi nói với các học trò rằng, hãy quên chức vô địch U15 Đông Nam Á đi.  Nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là chiếc vé dự VCK U16 châu Á 2018.”

Ông Việt cũng nhắc đến thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 và U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á và khẳng định U16 Việt Nam sẽ lấy đó làm bài học:

“Thất bại của đội U22 và U18 vừa qua đúng là đau xót. Nhưng sự vấp ngã của đội đàn anh sẽ là bài học quý, là động lực để thầy trò chúng tôi quyết tâm hơn, lấy lại những gì mà lứa đàn anh chưa làm được”.

Trước đó, các thủ môn của U22 Việt Nam và U18 Việt Nam đều mắc sai lầm cá nhân, dẫn đến việc đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng. Nhà cầm quân này cho biết vấn đề thủ môn và đánh giá về đối thủ đã được rút kinh nghiệm và chuẩn bị kỹ lưỡng:

“Thủ môn đúng là vấn đề lớn của bóng đá Việt Nam hiện nay. Những sai sót ấy đều được chúng tôi nghiên cứu, rút kinh nghiệm kỹ lưỡng. Các thủ môn của U16 Việt Nam được chuẩn bị và làm công tác tâm lý làm sao cho em có trạng thái tốt nhất, thể hiện được khả năng của mình khi vào trận”.

Ở vòng loại U16 châu Á, U16 Việt Nam nằm ở bảng I với 3 đối thủ gồm: Australia, Campuchia và chủ nhà Mông Cổ.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.