Trong nước

U19 Việt Nam giành giải Fair Play năm 2014

28/01/2015, 21:47

Tối 28/1, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức lễ trao giải Fair Play 2014 hay còn gọi là giải Bóng đá cao thượng.

HLV Graechen cùng Tuấn Anh, Xuân Trường đại
HLV Graechen cùng Tuấn Anh, Xuân Trường đại diện cho U19 Việt Nam lên nhận giải. Ảnh PL TP.HCM

Tại buổi lễ, U19 Việt Nam đã xuất sắc đăng quang với số điểm 438. Về nhì là cầu thủ Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T) với 393 điểm và Ban điều hành hội CĐV Việt Nam (VFS) giành giải 3 với 369 điểm. Hạng 4 thuộc về Khán giả Cần Thơ với 239 điểm. Hạng 5 là HLV Phạm Minh Đức với 211 điểm. Việc U19 Việt Nam giành chiến thắng không khiến nhiều người bất ngờ bởi năm 2014 là năm thầy trò HLV Graechen tạo ra một cơn sốt nhờ lối chơi đẹp mắt, cống hiến.

Giải thưởng Fair Play là giải thưởng thường niên do báo Pháp Luật TP.HCM khởi xướng và đứng ra tổ chức từ năm 2012. Dù mới trả qua ba năm nhưng giải thưởng này đã gây được tiếng vang lớn trong làng bóng đá Việt Nam.

Được biết, Fair Play ban đầu có 15 đề cử được Hội đồng thẩm định gồm 9 thành viên thẩm tra, xem xét chọn ra 05 đề cử chính thức. Từ 5 đề cử này, 130 đại biểu gồm các phóng viên, giám sát trọng tài, giám sát trận đấu, chuyên gia bóng đá có uy tín đã bầu chọn ra 03 đề cử cuối cùng lọt vào Vòng chung kết xếp hạng, chọn ra danh hiệu cao nhất.

Phương Linh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.