Thế giới

UAE và Mỹ tập trận chung giữa căng thẳng vùng Vịnh

16/09/2017, 16:38

Lực lượng bộ binh Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Mỹ sẽ bắt đầu tập trận chung vào hôm nay (16/9)

 Binh lính thuộc quân đội UAE

Binh sĩ quân đội các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE)

Cuộc thao dượt có tên gọi Iron Union 5, diễn ra tại Abu Dhabi là một phần trong hàng loạt cuộc tập trận mà UAE tổ chức cùng với các nước đồng minh để cao năng lực chiến đấu - thông tấn WAM của UAE đưa tin.

Cuộc diễn tập lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa các nước Ả-rập tại vùng Vịnh và Qatar đang rạn nứt. Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain, UAE đã áp lệnh cấm vận thương mại, ngoại giao đối với Qatar, cáo buộc Doha ủng hộ khủng bố từ tháng 6 đến nay. 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, các lực lượng hải quân Qatar và Pháp kết thúc cuộc thao dượt kéo dài 2 ngày trên vùng biển Qatar. Rất nhiều tàu thuyền, tàu khu trục nhỏ của Pháp được cho là tham gia thục luyện khả năng chiến đấu.

Thượng tá Falah Mahdi Al Ahbabi, Chỉ huy thông tin Hải quân Qatar cho biết, cuộc diễn tập hải quân này có hai giai đoạn, tập trung vào chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố, cướp biển và bảo vệ các tuyến đường vận tải biển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.