• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

UB ATGT Quốc gia "tiếp sức" gia đình nạn nhân TNGT tại Phú Yên

04/11/2016, 18:16

Đoàn công tác của UB ATGT Quốc gia đã đến thăm và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân TNGT...

UB-ATGT-Quoc-gia-tiep-suc-gia-dinh-nan-nhan-TNGT-1

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: V.N.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu, cùng lãnh đạo Sở GTVT Phú Yên, Ban ATGT Phú Yên. 

Đoàn đến thăm, trao quà hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình anh Lê Văn Hùng (SN 1984, trú thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên)- nạn nhân  tử vong trong vụ TNGT nghiêm trọng hồi tháng 7/2016.

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, chỉ có vài chiếc ghế nhựa, bàn thờ anh Hùng vẫn còn nghi ngút khói hương. Chị Nguyễn Thị Hồng Tuyết (vợ anh Hùng) bùi ngùi kể: "Khoảng 6h chiều ngày 18/7, sau khi hết giờ làm, anh Hùng điều khiển xe máy về nhà thì bị 2 thanh niên đi xe máy đâm văng xuống con mương ven đường chấn thương ở đầu và bị nước cuốn trôi gần 500 mét. Khi người thân tìm thấy thì anh Hùng đã tử vong".

Hai vợ chồng anh Hùng vốn khó khăn do không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy. Sau khi anh Hùng mất vì TNGT, chị Tuyết quá đau buồn rồi cũng sinh bệnh, kinh tế gia đình càng thêm kiệt quệ. Cháu Lê Mạnh Dũng (con trai lớn của anh Hùng, chị Tuyết) mới lớp 6 đã phải bỏ học giữa chừng. Cháu Lê Nguyễn Quyền Linh (lớp 5) vẫn đang gắng gượng cầm chừng với con chữ từng ngày.

UB-ATGT-Quoc-gia-tiep-suc-gia-dinh-nan-nhan-TNGT-2

Ông Thái thắp nhang cho anh Lê Văn Hùng, nạn nhân tử vong do TNGT. Ảnh: V.N.

Đoàn công tác tiếp tục đến khu phố 5, thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa, Phú Yên) thăm nhà chị Võ Thị Thu Thắm, cũng là một nạn nhân tử vong do TNGT hồi cuối tháng 12/2015. Hàng xóm của chị Thắm kể lại, khoảng 6h chiều ngày đó, chị Thắm đi xe máy dừng trước đèn đỏ, khi đèn vừa chuyển xanh thì một chiếc xe tải phía sau đâm vào xe máy của chị Thắm khiến chị trọng thương và tử vong tại bệnh viện.

Chị Thắm ra đi để lại hai đứa con nhỏ Phạm Văn Hiếu (14 tuổi) và Phạm Ngọc Trang (12 tuổi). Thiếu người chăm sóc, 2 cháu phải sống lay lắt nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm và người dì ruột cũng không có nghề nghiệp ổn định. Trước đó nhiều năm, bố mẹ 2 cháu Hiếu, Trang cũng đã li hôn. Bố đã tái hôn nhưng cuộc sống cũng khó khăn nên không chu cấp gì cho các cháu nhiều.

Ông Nguyễn Trọng Thái chia sẻ những mất mát của gia đình 2 cháu. Khuyên các cháu cố gắng học tập và vượt qua nỗi đau. Ông Thái cũng đề nghị chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ để gia đình chị Tuyết vượt qua khó khăn.

Ông Võ Ngọc Kha đại diện Ban ATGT tỉnh Phú Yên và gia đình các nạn nhân TNGT cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban ATGT Quốc gia đối với địa phương. Ông Kha cũng kêu gọi các ngành chức năng tại địa phương nỗ lực hơn nữa để kiềm chế tối đa TNGT.

Được biết, đợt tổ chức thăm hỏi và trao quà cho gia đình nạn nhân TNGT ở Phú Yên của UB ATGT Quốc gia gồm có 11 gia đình. Sáng nay đoàn đã tiến hành thăm hỏi 3 gia đình, còn lại 8 gia đình sẽ ủy thác cho Ban ATGT tỉnh Phú Yên tổ chức thăm hỏi.

Đợt tổ chức thăm hỏi và trao quà cho gia đình nạn nhân TNGT ở Phú Yên của UB ATGT Quốc gia và Ban ATGT tỉnh Phú Yên gồm có 16 gia đình tại các huyện huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Tây Hòa, Tuy An, Phú Hòa, Sông Cầu, Sông Hinh, Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa.

 Xem thêm Video Nguy cơ TNGT đường sắt tăng cao ở Nghệ An:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.