Thế giới giao thông

Uber dùng công cụ bí mật lừa dối cơ quan chức năng?

08/03/2017, 13:55

Tờ New York Times (Mỹ) vừa tiết lộ kết quả điều tra liên quan đến một công cụ được gọi là Greyball...

19

Uber dùng công cụ bí mật lừa dối cơ quan chức năng?

Tờ New York Times (Mỹ) vừa tiết lộ kết quả điều tra liên quan đến một công cụ được gọi là Greyball, sử dụng dữ liệu được thu thập từ ứng dụng của Uber và các kỹ thuật khác để xác định danh tính và né tránh giới chức - những người muốn điều tra Uber.

Theo New York Times, Uber đã sử dụng phương pháp này để trốn tránh chính phủ tại các thành phố như: Boston, Paris, Las Vegas và tại các nước như: Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Greyball, một phần trong chương trình VTOS (viết tắt của vi phạm điều khoản dịch vụ mà Uber tạo ra) để phát hiện những người mà công ty này cho là dùng phần mềm Uber để tiếp cận và điều tra hãng này.

Việc Uber sử dụng Greyball đã được ghi nhận trong một đoạn video vào cuối năm 2014 khi ông Eric England, thanh tra tại Portland, bang Oregan, Mỹ cố gọi xe taxi qua Uber để vào trung tâm nhằm điều tra hoạt động của công ty này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.