Thế giới

Ucraine tự tin sẽ có tên lửa chống hạm mạnh nhất

02/07/2018, 16:56

Theo chuyên gia Ukraine, tên lửa có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào ở khoảng cách từ 280 đến 300 km.

Tên lửa chống hạm - ảnh minh họa

Tên lửa chống hạm - ảnh minh họa

Theo báo chí Nga, chính quyền Kiev có thể sẽ chế tạo ra một tên lửa chống hạm cực mạng trong năm tới 2019.

Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu quân sự và công ước giải trừ quân bị Ukraine Valentin Badrak cho biết.

Theo chuyên gia Ukraine, tên lửa có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào ở khoảng cách từ 280 đến 300 km.

"Đây vũ khí di động mạnh mẽ trên bộ có thể được sử dụng cho lực lương bảo vệ bờ biển" - chuyên gia Badrak nói thêm tên lửa sẽ tạo yếu tố tâm lý, ảnh hưởng đến Nga.

Tuy nhiên, ông Badrak thừa nhận rằng môi trường biển luôn luôn là nơi yếu nhất của Ukraine và các loại vũ khí có liên quan được chế tạo "trên nguyên tắc những thứ còn lại", ảnh hưởng đáng kể đế tình trạng trang bị.

Ông nhấn mạnh Ukraine có khả năng thực hiện hạn chế và cần phải được tăng cường trong lĩnh vực này.

Báo Sputnik của Nga cho rằng, thiết bị quân sự của Ukraine hiện nay đã không phổ biến ở trong nước hoặc với các đối tác nước ngoài. Đầu năm 2014, Iraq đã trả lại Kiev 42 chiếc BTR-4 và hủy bỏ hợp đồng cung cấp.

Trong số 88 chiếc xe đã nhận chỉ 56 chiếc có thể nổ máy và 34 chiếc trong đó có thể chạy được.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.