Quốc tế

UEFA bị tố chống lưng cho Man City, PSG lách luật

05/11/2018, 15:34

Sau vụ Ronaldo bị tố cáo hiếp dâm tại Mỹ, tờ Spiegel của Đức mới đây tiếp tục đưa ra thông tin gây sốc.

Gianni Infantino

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Theo đó, Spiegel dẫn nguồn từ Football Leak cho biết, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và trực tiếp là Chủ tịch UEFA Gianni Infantino có động thái chống lưng cho Man City và PSG lách luật công bằng tài chính.

Cụ thể, ông Gianni Infantino chỉ đạo sửa đổi một số kết quả kiểm tra tài chính của cả Man City và PSG, qua đó đảm bảo hai CLB này không vi phạm Luật Công bằng tài chính (FFP) của UEFA cho dù chi tiêu rất nhiều tiền và liên tục phá giá trên thị trường chuyển nhượng.

Man City và PSG đã vi phạm nghiêm trọng FFP trong 2 mùa giải 2011-2012 và 2012-2013, khi thua lỗ đến 150 triệu bảng, vượt xa những gì UEFA cho phép nhưng vẫn bình an vô sự dự Champions League.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.