Hồ sơ tài liệu

Ukraine cân nhắc nối lại hoạt động ngân hàng tại miền đông

20/04/2015, 11:04

Hôm qua (19/4), Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, Ukraine sẵn sàng nối lại hoạt động ngân hàng tại miền đông Ukraine.

Thủ tướng Ukraine
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk 

Theo ông Yatsenyuk, mục tiêu của chính phủ là tiến tới hoà bình tại Donbass, mang lại “cho người dân cuộc sống bình thường”.

Người đứng đầu chính phủ Ukraine nhắc lại: một trong số điều kiện chủ chốt để giải quyết xung đột tại khu vực miền đông là bầu cử dân chủ, tăng cường kiểm soát biên giới.

Cũng tại đây, Thủ tướng Ukraine cho biết, nhiệm vụ quan trọng của chính phủ lúc này là tái cơ cấu 23 tỉ USD nợ của Mỹ. “ Điều quan trọng cần phải hoàn thành là tái cơ cấu số nợ khổng lồ đang là gánh nặng đối với nền kinh tế Mỹ”. Tuy nhiên, đàm phán với các bên cho vay không diễn ra suôn sẻ: “ Chủ nợ muốn nhận nhiều tiền hơn trong khi tôi lại muốn trả ít. Chúng tôi đang tiếp tục bàn bạc, dù thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ lợi ích quốc gia của Ukraine”.

“Trong điều kiện khó khăn này, Ukraine buộc phải sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ của Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) để trang trải bớt gánh nặng và tạo cơ hội cho kinh tế phát triển”.

46 ngân hàng đồng loạt phá sản

Trước đó, ngày 12/4, 46 ngân hàng Ukraine đồng loạt thông báo phá sản, đẩy chính quyền Kiev vào tình thế phải phụ thuộc hơn nữa vào Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh quỹ bảo hiểm tiền gửi không đủ.

Trả lời phỏng vấn Sputnik, Giám đốc quản  lý Quỹ Bảo hiểm tiền gửi (tổ chức thuộc Chính phủ Ukraine) - ông Konstantin Woruschilin cho biết, có rất nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng 46 ngân hàng phá sản đồng loạt.

Nhân tố lớn nhất đó là “thái độ ứng xử thiếu văn hóa của các nhà quản lý ngân hàng”, trong đó nhiều nhân viên cấp cao của ngân hàng ăn trộm tiền phục vụ mục đích cá nhân. Một số yếu tố khác như: Xuất khẩu giảm, lượng tiêu thụ giảm và chi phí sản xuất cao.

Bản thân Quỹ Bảo hiểm tiền gửi công bố, nguồn tài chính của quỹ này không đủ để hoàn tiền cho khách hàng của những ngân hàng phá sản. Để hoàn thành nghĩa vụ, quỹ chỉ còn cách vay tiền từ các quỹ của EU. Sự biến động này xảy ra vào thời điểm Ukraine đang vật lộn với hàng loạt vấn đề tài chính.

Năm ngoái, kinh tế nước này sụt giảm 7,5%, khiến lạm phát tăng cao, đánh dấu năm kinh tế thảm hại nhất trong vòng 7 thập kỷ trở lại. Ngân hàng Trung ương Ukraine dự đoán, năm nay sẽ tiếp tục giảm xuống 5% và lạm phát dự kiến 18%. Đồng hryvnia của Ukraine giảm 50% giá trị so với đồng USD trong năm 2014.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.