Thế giới

Ukraine có thể chi 2 tỷ USD mua hệ thống phòng không từ Mỹ

30/08/2018, 12:42

Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ cho biết nước này muốn mua 3 tổ hợp phòng không tiên tiến của Mỹ.

patriot_1427417450509_5_0_260_500_crop_14274177643

Hệ thống phòng không Patriot (Ảnh minh hoạ)

Trông một cuộc phỏng vấn với Radio NV, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Valeriy Chaly cho biết, chính phủ nước này muốn mua hệ thống phòng thủ tiên tiến từ Mỹ.

“Ukraine đã đề nghị Washington thông qua thương vụ mua hệ thống phòng không trị giá 750 triệu USD/tổ hợp và Kiev cần ít nhất 3 tổ hợp để trang bị cho quân đội của chúng tôi", Đại sứ Chaly nói.

Ông nói thêm, Ukraine đã đưa ra đề xuất mua hệ thống phòng không Mỹ trong các cuộc gặp giữa tổng thống hai nước tại Brussels, cũng như tại cuộc gặp giữa quan chức cấp cao Kiev với Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton.

Nhiều chuyên gia quân sự suy đoán rằng, Ukraine đang muốn mua hệ thống Patriot nhằm thay thế các hệ thống S-300PT và S-300PS đã cũ, từ đó gia tăng sức mạnh quốc phòng và ngăn chặn các mối đe doạ trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.