Thế giới

Ukraine: Hai bên tăng cường vũ khí hạng nặng ở miền Đông

06/07/2015, 05:32

Theo số liệu của Liên hợp quốc, kể từ tháng 4/2014, xung đột tại miền Đông khiến gần 6.500 người thiệt mạng.

 

Cả phe ly khai và quân chính phủ đang di chuy
Cả phe ly khai và quân Chính phủ đang di chuyển vũ khí ở miền Đông.

Ủy ban giám sát đặc biệt (SMM) thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, tình hình quân sự miền Đông Ukraine xấu đi trong tuần qua, theo AP ngày 5/7.

Ông Alexander Hug - Phó trưởng đoàn SMM cho biết: Các quan sát viên nhận thấy dấu hiệu tăng cường quân sự ở cả hai phía; cả phe ly khai đòi độc lập và quân Chính phủ thường xuyên di chuyển và sử dụng vũ khí hạng nặng.

Các binh sỹ thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) tập trung vũ khí tại làng Komsomolsk và di chuyển vũ khí theo hướng Nam với khoảng 38 xe tăng, 7 pháo tự hành, 12 xe bọc thép. Còn quân Chính phủ cũng tăng cường vũ khí trên lãnh thổ Ukraine. Các động thái này đều vi phạm quy định rút vũ khí trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, kể từ tháng 4/2014, xung đột tại miền Đông khiến gần 6.500 người thiệt mạng, trong đó có hơn 600 phụ nữ và trẻ em; khoảng 16 nghìn người bị thương. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số thống kê đầy đủ và con số thực tế có thể cao hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.