Thế giới giao thông

Ukraine triển khai xe tăng đẩy lùi phe ly khai tại sân bay Donetsk

19/01/2015, 10:37

Ukraine triển khai xe tăng ra tiền tuyến, tuyên bố đẩy lùi phiến quân ly khai miền đông khỏi sân bay Donetsk.

Quân đội Ukraine đưa 10 chiếc xe tăng nhằm đẩy lùi
Quân đội Ukraine đưa 10 chiếc xe tăng nhằm đẩy lùi phe ly khai và hỗ trợ cứu thương

Cụ thể, vào thời điểm phe ly khai tuyên bố kiểm soát hoàn toàn sân bay, quân chính phủ Ukraine đã triển khai 10 chiếc xe tăng tới tiền tuyến. Chính phủ Ukraine cho biết, mục đích triển khai nhằm đẩy lùi phe ly khai, mở hành lang sơ tán người bị thương. Chiều ngày 18/1, quân đội Ukraine tuyên bố đã loại bỏ quân ly khai khỏi hầu hết khu vực sân bay tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức và phóng viên vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực này.

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong đó có 4 quân lính chính phủ, rất nhiều ngôi nhà bị phá hủy, nhiều hộ gia đình bị cắt điện và việc kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hầu hết các vụ pháo kích xảy ra ở khu vực xung quanh sân bay Donetsk, thuộc phía Tây Bắc thành phố, trong bối cảnh quân chính phủ và phe ly khai tranh giành kiểm soát khu vực sân bay hoang tàn đổ nát do ảnh hưởng từ giao tranh nhiều tháng nay.

Trang Trần (Theo AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.