Góc nhìn

Ukraine tuyên bố không phụ thuộc vào than Nga

14/09/2017, 06:26

Ông Poroshenko tuyên bố rằng Ukraine không phụ thuộc vào than Nga.

Ông Piotr Poroshenko

Ông Piotr Poroshenko

Kênh truyền hình 112 Ukraine đưa tin, Tổng thống Ucraine Piotr Poroshenko đã chia sẻ cảm xúc trên trang Facebook cá nhân.

Trong đó, ông Piotr Poroshenko hoan nghênh đợt than đá đầu tiên đến Ukraine từ Hoa Kỳ.

"Tôi hoan nghênh lô than đầu tiên của Mỹ đến Ukraine, hợp đồng được thực hiện theo thỏa thuận giữa tôi với Tổng thống Trump," - ông Poroshenko nói.

Tổng thống Poroshenko gọi đây là "đóng góp quan trọng cho an ninh năng lượng quốc gia" và "bằng chứng sống động về sự hợp tác cùng có lợi giữa các đối tác chiến lược."

"Nga thêm một mất mát không thể đảo ngược từng được dùng làm công cụ đe dọa năng lượng, bất chấp sự đánh cắp thâm hiểm than Ukraine ở Donbass," - Tổng thống Ukraina bổ sung, theo tường thuật lại của hãng tin Ria Novosti.

Hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu tại Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và tuyên bố kế hoạch xuất khẩu than từ Mỹ sang Ukraine.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry không quên nhấn mạnh rằng nước này sẽ có nhiều hơn bạn bè vốn là những quốc gia "con tin năng lượng của Nga".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.