Xã hội

Ưu tiên phương án nghỉ 2 ngày trước Tết

06/10/2017, 07:57

Nghỉ 2 ngày trước Tết, người lao động có đủ thời gian sắp xếp công việc, chuẩn bị kế hoạch đón Tết ...

6

Sinh viên về quê đón Tết (ảnh minh họa)

Sáng qua (5/10) tại Hội nghị giao ban báo chí quý III/2017, ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ phương án sắp xếp nghỉ 2 ngày trước Tết để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động xa quê. Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất 2 phương án cho người lao động nghỉ Tết Mậu Tuất 2018: Nghỉ 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết; hoặc nghỉ một ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, nghỉ 2 ngày trước Tết là phù hợp để người lao động có đủ thời gian sắp xếp công việc, chuẩn bị kế hoạch đón Tết cổ truyền sum vầy, đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, nhiều lao động ở miền Trung và miền Nam phải đi làm việc xa nhà có thể mua vé tàu xe về quê ăn Tết thuận lợi. Hiện Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến các bộ, ngành để tổng hợp, chính thức trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt lịch nghỉ Tết Mậu Tuất 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.