16

kết quả phù hợp

Tổng Bí thư: Uỷ viên Trung ương khoá XIV phải là người vừa có đức, vừa có tài

Tổng Bí thư: Uỷ viên Trung ương khoá XIV phải là người vừa có đức, vừa có tài

Để chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV, Tổng Bí thư chỉ rõ vấn đề quan trọng hàng đầu là xác định đúng yêu cầu xây dựng BCH Trung ương mà hạt nhân là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng.

Cựu Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường thôi ủy viên Trung ương

Cựu Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường thôi ủy viên Trung ương

Ông Phan Việt Cường, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, được Trung ương cho thôi chức ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 theo nguyện vọng cá nhân.

Các ủy viên Trung ương bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ

Các ủy viên Trung ương bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XIII tới nay, đã có một số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bị kỷ luật.

Cho thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII với ông Điểu K'ré

Cho thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII với ông Điểu K'ré

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để ông Điểu K'ré, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

BCH Trung ương Đảng thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sáchthôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Năm 2022, 3 Uỷ viên Trung ương và 1 nguyên Bí thư Tỉnh uỷ bị khai trừ Đảng

Năm 2022, 3 Uỷ viên Trung ương và 1 nguyên Bí thư Tỉnh uỷ bị khai trừ Đảng

Trong năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 3 Ủy viên Trung ương và 1 nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Ba người xin thôi Ủy viên Trung ương: Cán bộ xin từ chức sẽ không còn hiếm

Ba người xin thôi Ủy viên Trung ương: Cán bộ xin từ chức sẽ không còn hiếm

Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức.

Kỷ luật 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương và hơn 50 tướng lĩnh

Kỷ luật 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương và hơn 50 tướng lĩnh

Hơn 170 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương, hơn 50 sĩ quan cấp tướng bị kỷ luật trong 10 năm qua.

22 ủy viên Trung ương, Bí thư tỉnh được bầu làm Chủ tịch HĐND cấp tỉnh

22 ủy viên Trung ương, Bí thư tỉnh được bầu làm Chủ tịch HĐND cấp tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tổ chức 3 hội nghị tổng kết công tác HĐND năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022.

Thành viên Chính phủ có bắt buộc phải là Ủy viên Trung ương?

Thành viên Chính phủ có bắt buộc phải là Ủy viên Trung ương?

Để đề cao vai trò của người đứng đầu, thông thường việc lựa chọn các thành viên Chính phủ đều là những người trong số các Ủy viên Trung ương.

Hà Nội có số lượng Ủy viên Trung ương khóa XIII đông nhất

Hà Nội có số lượng Ủy viên Trung ương khóa XIII đông nhất

Số Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIII là người Hà Nội chiếm số lượng nhiều nhất (xét theo quê quán), với 20 người.