An ninh hình sự

Vác dao chém tử vong bạn của bạn gái rồi bỏ trốn

03/04/2019, 14:48

TAND Vĩnh Phúc đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Lê Văn Thắng về tội "Giết người" sau khi Thắng vác dao chém bạn của bạn gái vì bực tức.

img
Đối tượng Thắng bị tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người sau khi vác dao chém bạn của bạn gái

Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Thắng (SN 1973, trú tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm soát nhân dân tỉnh, Lê Văn Thắng và Trần Thị Dung (SN 1979, trú tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) có quan hệ tình cảm thân mật với nhau.

Trưa ngày 16/6/2018, Thắng tổ chức sinh nhật cho Dung. Cùng dự sinh nhật còn có Hoàng Thị Hằng và con gái Hằng là Hoàng Thị Ánh, cùng trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Thị Tâm (SN 1975), Nguyễn Văn Linh (SN 1972), cùng trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Thị Phương (SN 1981) và Phùng Văn Hưng (SN 1977), cùng trú tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ăn trưa xong, Thắng tiếp tục mời mọi người đi hát karaoke. Đến khoảng 15h cùng ngày, Thắng mời mọi người về nhà mình chơi, sau đó Thắng ở nhà còn mọi người tiếp tục đến quán Vịt Tre Xanh (ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo) để ăn tối theo lời mời của Linh.

Bực tức vì Dung không ở nhà, mà lại đi ăn tối với mọi người, Thắng đã cầm dao đến quán đâm liên tiếp nhiều nhát vào mọi người khiến anh Hưng tử vong, chị Tâm, chị Phượng, anh Linh bị thương nặng.

Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến ngày 19/6/2018, Lê Văn Thắng đã bị cơ quan Công an bắt khi đang trốn tại tỉnh Hà Giang.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thắng mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Đồng thời, buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.