An ninh hình sự

Vận chuyển thuốc lá lậu còn đánh công an gây thương tích

30/08/2018, 17:39

Công an đề nghị truy tố 10 bị can vận chuyển thuốc lá lậu còn đánh công an gây thương tích

cho-thuoc-la-lau-con-danh-cong-an-bi-thuong

Bị can Hà văn Trường

Ngày 30/8, tin Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can về các hành vi “Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản” xảy ra vào ngày 1/3. Đây là các bị can có hành vi chống đối, đánh lại lực lượng công an khi bị truy bắt vì vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu trên QL30.

Trong đó, bị can Hà văn Trường (SN 1988, trú tại khóm 5, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đông Tháp) bị truy tố về ba tội “Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản”; các bị can Trương Quang Trường (SN 1997), Lê Minh Nhựt (SN 1998), Võ Thái Hòa SN 1989) bị truy tố về hai tội “Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích”; các bị can Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1985), Huỳnh Văn Chí (SN 1996), Nguyễn Minh Nhật (SN 1994), Trần Chí Khang (SN 1997),  Nguyễn Duy Tân (SN 1997), Lê Tấn Tài (SN 1984) cùng bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.  

Theo kết quả điều tra, ngày 1/3, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Đồng tháp, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ do ông Đoàn Văn Mì, cán bộ phòng CSGT đường bộ làm Tổ trưởng cùng các ông Lê Bình Yên, Nguyễn Thanh Sang, Võ Văn Hoàng (cùng là cán bộ CSGT) và ông Phạm Hoàng Bửu (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động) dùng xe mô tô và ô tô tải thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông từ 14h đến 18h trên QL38 từ TP Cao Lãnh đến huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

cho-thuoc-la-lau-con-danh-cong-an-bi-thuong1

Bị can Lâm Bê

Khoảng 14h cùng ngày, tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh thì phát hiện Nguyễn Minh Dương (Dương Mèo, SN 1993, ngụ tại xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô biển số 66P1 908.51 vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu đang đi từ hướng TX Hồng Ngự về TP Cao Lãnh nên ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng Dương không chấp hành mà quay đầu xe chạy về hướng TX Hồng Ngự. Khi đến địa phận ấp 2, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Dương ném mũ bảo hiểm và bao thuốc lá trên xe mô tô nên mất thăng bằng tự té ngã. Tổ tuần tra đến tổ chức bảo vệ hiền trường và dừng xe ô tô khách biển số 66B 007.16 do ông Trần Thanh Sang điều khiển để đưa Dương đi cấp cứu.

Lúc này, Hà Văn Trường, Huỳnh Văn Chí, Trần Chí Khang, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Minh Nhật, Trương Quang Trường, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Quốc Khánh, Võ thái Hòa, Lê Minh Nhựt cùng đi mô tô đến hiện trường.  Hà Văn Trường ngăn cản không cho lực lượng công an đưa Dương lên ô tô của ông Trần Thanh Sang đi cấp cứu nên ông Sang điều khiển xe đi.  Tổ tuần tra dừng xe ô tô biển số 51C-145.52 do ông Trần Xuân Hải điều khiển để đưa Dương đi cấp cứu cũng bị nhóm của Trường ngăn cản.

Sau đó, tổ tuần tra đã dừng được xe taxi đang lưu thông đưa Dương đến bệnh viện cấp cứu và phân công cán bộ ở lại giữ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Hai cán bộ tổ tuần tra là Nguyễn Thanh Sang và Phạm Hoàng Bửu điều khiển xe tuần tra, hỗ trợ dẫn đường cho taxi đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, có hai cán bộ ở lại bảo vệ hiện trường và số thuốc lá do Dương chở. Hà Văn Trường cùng hai bị can khác lao tới đánh hai cán bộ này để giành giật thuốc lá. Trường cùng Lâm Bê và nhóm thanh niên còn lên xe máy đuổi theo đến xã An Phong (huyện Thanh Bình). Trường lao thẳng xe máy vào xe đặc chủng, rồi cùng với Lâm Bê kích động cả nhóm dùng tay chân, mũ bảo hiểm xông tới đánh khiến hai cán bộ công an đang làm nhiệm vụ bị thương sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ Trường, Lâm Bê và 8 bị can còn lại.

Theo kết quả giám đinh, ông Nguyễn Thanh Sang bị đánh gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 13%; ông Phạm Hoàng Bửu bị đánh gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 13%. Ngoài ra ông Đoàn Văn Mì cũng bị đánh gây thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 2%...       

Quá trình điều tra, các bị can khai nhận, bản thân là người vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu trên QL30 từ TX Hồng Ngự đi TP Cao Lãnh và hỗ trợ nhau khi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu bị phát hiện để tẩu thoát.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.