Xã hội

Vắng ông Đoàn Ngọc Hải, ô tô đậu đỗ tràn lan đường quận 1

18/10/2017, 14:38

Sau khi thông tin ông Đoàn Ngọc Hải dừng "xuống đường", ô tô, hàng rong lại tái chiếm vỉa hè quận 1.

1

Mặc dù đã có biển cấm treo ở phía trên, nhưng phía dưới vẫn vi phạm

Vài ngày sau khi ông Đoàn Ngọc Hải, PCT UBND Q.1 dừng "xuống đường", hàng loạt xe ô tô, taxi vô tư đỗ trên nhiều đoạn vỉa hè, lòng đường của quận 1, TP HCM mà không bị xử lý.

Ghi nhận của PV sáng 18/10, hàng loạt tuyến đường ở Trung tâm Q.1 như: Lê Thánh Tôn, Thái Văn Lung, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Thiệp, Nguyễn Huệ, Hàn Thuyên… vỉa hè, lòng đường đều bị tái chiếm, hàng loạt ô tô, taxi đậu chềnh ềnh trước biển cấm đậu, cấm đỗ.

Đáng nói, tại đường Alexandre de Rhodes, dù đã treo biển thông báo “tuyến đường cấm đỗ xe, buôn bán hàng rong” nhưng ngay dưới biển thông báo là hàng rong, ô tô, taxi vô tư buôn bán, đậu đỗ dưới lòng đường.

Một số hình ảnh PV ghi nhận sáng 18/10:

Hồ tùng mậu

Đường Hồ tùng Mậu có biển cấm đỗ, cấm đậu nhưng nhiều xe vẫn vô tư đậu dưới lòng đường

hàn thuyên

Đường Hàn Thuyên

thái văn lung

Đường Thái Văn Lung

lê thánh tôn

Đường Lê Thánh Tôn

nguyễn huệ

Khu vực đường Nguyễn Huệ

1

Tại đường Alexandre de Rhodes, dù đã treo biển thông báo “tuyến đường cấm đỗ xe, buôn bán hàng rong” nhưng ngay dưới biển thông báo là hàng rong, ô tô, taxi vô tư buôn bán, đậu đỗ dưới lòng đường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.