100

kết quả phù hợp

Đấu nối trái phép vào cao tốc qua Bình Thuận: Chủ tịch tỉnh lại ra “tối hậu thư”

Đấu nối trái phép vào cao tốc qua Bình Thuận: Chủ tịch tỉnh lại ra “tối hậu thư”

Trước tình trạng nhức nhối hàng quán đấu nối trái phép vào đường dẫn hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, Chủ tịch tỉnh Bình Thuận vừa tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Gói thầu hơn 87 tỷ - đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã có chủ

Gói thầu hơn 87 tỷ - đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã có chủ

Liên danh Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải và Công ty CP IDECO Việt Nam đã trúng gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, thiết kế bản vẽ thi công... cho đường nối vào cao tốc đoạn từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn.

Sau 1 tuần phân luồng xe vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tình hình giao thông ra sao?

Sau 1 tuần phân luồng xe vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tình hình giao thông ra sao?

Trong tuần đầu phân luồng xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm và xe ô tô từ 6 trục trở lên không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn, các lái xe tự giác chấp hành. Quốc lộ thông thoáng, không xảy ra ùn tắc.

Cắm loạt biển báo phương tiện không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cắm loạt biển báo phương tiện không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Không chỉ các nút giao ra vào cao tốc, nhiều biển báo từ xa hướng dẫn xe khách trên 30 chỗ và xe ô tô từ 6 trục trở lên không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

QL1 thông thoáng trong ngày đầu điều tiết xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

QL1 thông thoáng trong ngày đầu điều tiết xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 4/4, lưu lượng phương tiện, nhất là xe khách trên 30 chỗ, xe tải nặng trên QL1 qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đông hơn, nhưng tuyến quốc lộ qua 2 tỉnh này vẫn thông thoáng.

Hình ảnh ngày đầu xe tải, xe khách không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Hình ảnh ngày đầu xe tải, xe khách không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ sáng 4/4, lực lượng liên ngành tăng cường các chốt điều tiết, cấm ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải từ 6 trục trở lên vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ghi nhận giao thông trên tuyến thông thoáng, an toàn.

Tăng chốt phân luồng xe khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Tăng chốt phân luồng xe khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Công tác phân luồng, điều tiết xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nắm và xe ô tô từ 6 trục trở lên không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn bắt đầu được triển khai từ sáng 4/4.

Khẩn trương lắp đặt biển báo các loại xe không được vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Khẩn trương lắp đặt biển báo các loại xe không được vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban QLDA Đường HCM chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương cắm các biển báo cấm xe khách trên 30 chỗ ngồi, xe tải từ 6 trục trở lên vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ ngày 4/4.

Xe khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đi theo QL1 thế nào?

Xe khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đi theo QL1 thế nào?

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải từ 6 trục trở lên không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn mà di chuyển theo QL1 với các hướng tiếp cận dễ dàng, thông suốt.

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe tải 6 trục không được vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe tải 6 trục không được vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Vì sao không nên để xe khách, xe tải nặng vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn?

Vì sao không nên để xe khách, xe tải nặng vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn?

Đây là vấn đề được phân tích rất kỹ tại cuộc họp bàn phương án phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn do Cục Đường bộ VN tổ chức ngày 27/3.