Thời sự

Vật thể lạ bất ngờ phát nổ trên biển, 3 ngư dân tử vong

22/05/2018, 18:39

Trong lúc lặn biển, 3 ngư dân phát hiện một vật thể lạ nên kiểm tra, bất ngờ vật thể này phát nổ.

Screenshot_20180522-181151

Thi thể các nạn nhân được đưa về đất liền để bàn giao cho gia đình an táng

Ngày 22/5, thi thể 3 ngư dân tử vong trên vùng biển Hoàng Sa sau khi một vật thể lạ bất ngờ phát nổ đã được đưa về đất liền và tiến hành bàn giao cho gia đình an táng.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 20/5, tàu QNg 96399TS do ông Nguyễn Chín (ngụ thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, hành nghề lặn biển tại vùng biển Hoàng Sa. Đến khoảng 9 giờ, 3 thuyền viên đi trên tàu gồm: Nguyễn Thắng (53 tuổi), Nguyễn Tấn (40 tuổi) và Dương Ngọc Quang (40 tuổi), cùng trú ở xã An Hải (huyện Lý Sơn), sử dụng thuyền thúng bơi, lặn tìm kiếm hải sâm.

Lúc lặn, 3 ngư dân này phát hiện một vật thể lạ nên đưa lên thuyền thúng để kiểm tra. 

Tuy nhiên, vật thể này bất ngờ phát nổ khiến ông Tấn và ông Quang bị hất văng xuống biển, tử vong. Ông Thắng bị thương nặng và bám vào phao cứu sinh.

Nghe tiếng nổ lớn, Thuyền trưởng Nguyễn Chín cùng các thuyền viên còn lại trên tàu lập tức chạy đến vị trí xảy ra tai nạn vớt 2 thi thể lên tàu, đồng thời sơ cứu cho ngư dân Nguyễn Thắng. Nhưng do bị thương quá nặng, trên tàu không có nhiều thuốc men nên ngư dân Thắng đã tử vong sau đó. Sự việc xảy ra, ông Nguyễn Chín đã cho tàu đưa thi thể 3 ngư dân này từ Hoàng Sa về đảo Lý Sơn.

Được biết, tàu cá QNg 96399 có 13 lao động, do ông Nguyễn Chín làm thuyền trưởng xuất Trạm kiểm soát biên phòng An Hải - Lý Sơn đi hành nghề lặn ở ngư trường Hoàng Sa từ ngày 15/5, đến ngày 20/5 thì xảy ra sự việc trên.

Hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng Biên phòng tỉnh đang tiến hành lấy lời khai để điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.