Vận tải

Vé máy bay dịp Tết còn hay hết?

10/01/2018, 07:15

Cục Hàng không VN đã đề nghị các hãng tăng chuyến bay, số ghế cung ứng, đảm bảo đủ vé cho hành khách.

14

Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các hãng hàng không Việt Nam đã đăng ký lịch bay tăng gần 3.000 chuyến và 582.000 ghế so với lịch bay thông thường - Ảnh: Khánh Linh

Tăng gần 3.000 chuyến bay

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Cục Hàng không VN cho biết, dự báo lượng khách đi lại bằng đường hàng không dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2018 sẽ tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, cơ quan này đã chủ trương tăng chuyến bay, số ghế cung ứng. 

Cũng theo Cục Hàng không VN, đến thời điểm hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam đã đăng ký lịch bay tăng gần 3.000 chuyến và 582.000 ghế so với lịch bay thông thường trên 22 đường bay đi - đến 18 cảng hàng không nội địa. Tính tổng giai đoạn từ ngày 30/1 - 4/3, số chuyến bay nội địa của các hãng hàng không đạt hơn 22.300 chuyến, tăng 15%. Số ghế cung ứng đạt 4,1 triệu ghế, tăng 19% so với cùng kỳ. 

Theo đại diện Vietnam Airlines, đường bay tăng chuyến nhiều nhất là Hà Nội - TP HCM tăng khoảng 237 chuyến bay so với thường lệ. Đây cũng là đường bay được Vietnam Airlines đưa vào khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787, Airbus A350, A330 vận chuyển được sản lượng khách lớn mà không làm tăng lượt cất/hạ cánh, giảm tải cho sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đường bay trục quan trọng khác là TP HCM - Đà Nẵng tăng khoảng 212 chuyến bay so với thường lệ. Đường bay TP HCM - Huế tăng khoảng 104 chuyến bay so với thường lệ. 

Như thường lệ, tuyến có lượng chuyến bay tăng cường nhiều nhất vẫn là trục Hà Nội - TP.HCM với 790 chuyến, tương đương 158.000 ghế cung ứng. Đường bay Tân Sơn Nhất - Phú Bài (TP.HCM - Thừa Thiên Huế) cũng tăng 335 chuyến tương đương 67.000 ghế. Một số đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh như: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Vinh… cũng  có kế hoạch tăng hàng trăm chuyến bay với số lượng hàng trăm nghìn ghế ngồi để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết tới đây.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, giai đoạn từ ngày 31/1 - 2/3 (15 tháng Chạp - 15 tháng Giêng), hãng sẽ bổ sung hơn 1.100 chuyến bay, tương ứng gần 220.000 ghế. Như vậy, trong dịp cao điểm Tết Âm lịch 2018, Vietnam Airlines nâng tổng số ghế cung ứng trên toàn mạng đường bay nội địa lên gần 1,5 triệu ghế, tăng 14% so với thường lệ và tăng 21% so với cùng kỳ.

“Trong một số ngày cao điểm (từ ngày 9 - 14/2 và từ ngày 20 - 26/2), Vietnam Airlines sẽ tăng thêm khoảng 115 đến hơn 160 chuyến vào khung giờ đêm (khởi hành từ sau 24h đêm hôm trước đến 5h55 sáng hôm sau), tăng gấp 3 lần so với thường lệ”, đại diện Vietnam Airlines thông tin.

Jetstar Pacific cho cũng mở bán gần 540.000 chỗ phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trong giai đoạn này.

Giá rẻ đã hết

Theo khảo sát của PV Báo Giao thông, trên các trang bán vé trực tuyến, chặng Hà Nội - TP.HCM hiện nay vé máy bay dịp cận Tết Nguyên đán 2018 vẫn còn rất nhiều, đặc biệt vé hạng phổ thông, thương gia. Hành khách có thể dễ dàng lựa chọn và đặt mua với mức giá không quá cao. Tuy nhiên, vé giá rẻ, vé khuyến mại đều đã hết vé.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất (14/2, tức ngày 29 tháng Chạp), trên chặng Hà Nội - TP HCM, hành khách vẫn có thể mua vé của Vietnam Airlines với mức giá từ 1,4 triệu đồng cho hạng phổ thông và từ 4,8 triệu đồng cho hạng thương gia. Ở chiều ngược lại, giá vé đắt hơn khá nhiều, dao động trong khoảng từ 3,6 triệu đồng cho hạng phổ thông và từ 6,6 triệu đồng cho hạng thương gia.

Nếu chọn Vietjets, mức giá rẻ nhất cho chặng Hà Nội - TP.HCM hành khách có thể đặt mua trong ngày này là 399 nghìn đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, mức giá này đã lên khá cao, tới 2,7 triệu đồng vé hạng thường và 3,8 triệu đồng vé hạng Skyboss (chưa bao gồm thuế, phí).

Tương tự với Jetstar, ở chiều Hà Nội - TP.HCM, mức giá rẻ nhất chỉ là 490 nghìn đồng, trong khi đó nếu bay ngược lại, hành khách sẽ phải trả ít nhất 3 triệu đồng nếu muốn đặt vé.

Theo Cục Hàng không VN, hiện tại, các hãng vẫn đang tuân thủ nghiêm ngặt quy định về quản lý giá cước vận tải hàng không nội địa, không có hãng nào bán vé vượt quá giá trần. Trước đó, tại buổi công bố mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2018, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành đã cam kết sẽ không tăng giá vé máy bay và duy trì dải giá vé rộng với nhiều mức giá linh hoạt. Lãnh đạo Vietnam Airlines cũng khuyến nghị hành khách nên đặt chỗ sớm nhằm đảm bảo về chỗ ngồi trong thời gian cao điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.