Đi ++

Về non thiêng Yên Tử ngắm mai vàng

01/03/2019, 15:17

Lễ hội mai vàng Yên Tử 2019 sẽ diễn ra vào ngày 9/3/2019 với nhiều nội dung đặc sắc.

img
Lễ hội mai vàng Yên Tử 2019 với chủ đề "Hợp tác và phát triển - Điểm đến thành công”

Theo thông tin từ UBND TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Lễ hội mai vàng Yên Tử 2019 sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 9/3/2019, kéo dài đến 17/3/2019.

Đây là lần thứ 5 tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử. Lễ hội năm nay được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) với chủ đề: “Hợp tác và phát triển - Điểm đến thành công” cùng nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn và thú vị.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 9/3/2019, bao gồm 2 phần nghi lễ và lễ hội. Trong đó, phần lễ hội sẽ có các hoạt động như trình diễn trang phục truyền thống và hiện đại của Việt Nam và Nhật Bản; biểu diễn các tiết mục ca, vũ, nhạc Việt Nhật; trình diễn, giới thiệu một số nét về văn hóa truyền thống Nhật Bản. Trong phần khai mạc lễ hội năm nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ gửi tặng đại diện nước Nhật Bản hạt giống mai vàng mang để đem về nước gieo trồng.

Tại lễ hội Mai vàng Yên Tử 2019, số lượng hoa sẽ nhiều hơn năm trước, với 5.000 cành anh đào Nhật Bản và khoảng 200 chậu, cây mai vàng Yên Tử.

Mai vàng Yên Tử là loài hoa quý hiếm, hoa có 5 cánh với sắc vàng tươi sáng, mùi hương nhẹ nhàng. Đây cũng là loài cây sống lâu năm, sinh trưởng mạnh. Theo truyền thống Thiền môn, mai vàng Yên Tử còn tượng trưng cho tinh thần bền bỉ, vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.