Du lịch

Vé tàu đi chợ nổi Cái Răng tăng 20% dịp Tết

03/02/2019, 12:43

Phương tiện phục vụ khách tham quan du lịch đi chợ nổi Cái Răng sẽ tăng giá 20% dịp Tết Nguyên Đán.

img
Từ 29 đến mùng 6 Tết, tàu đi chợ nổi tăng 20% giá vé. Ảnh: Lê An

Sáng 3/2, ông Ngô Tấn Khải, Trưởng bến Cảng du lịch Ninh Kiều thuộc Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ cho biết, từ ngày 3/2 đến ngày 10/2 (nhằm ngày 29 đến 6 Tết Nguyên đán sẽ tăng 20% giá vé đối với tàu khách chạy tuyến cố định và tham quan chợ nổi Cái Răng.

Theo ông Khải, tại bến Cảng du lịch Ninh Kiều có khoảng 150 phương tiện phục vụ khách tham quan chợ nổi Cái Răng và 10 tàu cao tốc chạy tuyến cố định.

“So với các dịp lễ khác và ngày thường, lượng khách tham quan chợ nổi ít hơn. Theo số liệu thống kê năm 2018, lượt khách tham quan chợ nổi khoảng trên dưới 1000 khách/ ngày, tương đương 70-80 lượt tàu. Trong khi đó, lưc lựợng tàu của bến khoảng 150 chiếc, công suất chỉ đạt phân nửa. Còn đối với tàu cao tốc chạy tuyến cố định, vào mùng 1 Tết chỉ chạy 1 chuyến. Do đó, các chủ phương tiện tăng 20% giá vé gọi là phụ thu thêm trong những ngày nghỉ Tết”, ông Khải giải thích.

Trong những ngày Tết, không chỉ tàu phục vụ khách du lịch tăng giá vé, xe điện phục vụ khách du lịch cũng sẽ tăng giá đối với phương tiện chạy theo tour.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại - Sản xuất Tân Đại Phong cho biết, ngày mùng 1-3 Tết, xe điện phục vụ khách đi tour sẽ tăng 100.000 đồng/chiếc. Riêng tour đi đến các địa điểm tham quan cố định không thay đổi.

Cụ thể, tour từ bến Ninh Kiều - Làng Mỹ Khanh 1, Thiền Viện Trúc Lâm 500.000 đồng/ chuyến; bến Ninh Kiều - mộ Thủ khoa Huân (Bình Thủy) 300.000 đồng/chuyến;…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.