Thế giới

Về vụ bản đồ Facebook thông tin sai về Hoàng Sa, Trường Sa

06/07/2018, 07:41

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết phản ứng về việc Facebook đưa thông tin sai về Hoàng Sa, Trường Sa.

Ngô Toàn Thắng, Phó phát ngôn viên Bộ Ng

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng

Chiều 5/7, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về việc Facebook đưa thông tin sai lệch về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa  (trong đó mô tả sai rằng hai quần đảo này "thuộc Trung Quốc"), Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Facebook. Sau đó, Facebook đã sửa thông tin sai lệch.

“Như nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và phù hợp với luật pháp quốc tế”, ông Ngô Toàn Thắng nói.

Người dùng Facebook Việt Nam phát hiện ra bản đồ hiển thị quảng cáo của trang mạng xã hội này đưa 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc. Thậm chí, cả bản đồ livestream của hãng này cũng gọi Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam là Sansha (Tam Sa).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.