Thế giới

Venezuela: Cướp bóc trở nên phổ biến

19/05/2016, 05:07

Hôm qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cảnh báo Quốc hội nước này về một sự sụp đổ.

Venezuela đang chìm trong cơn khủng hoảng

Venezuela đang chìm trong cơn khủng hoảng

Hôm qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cảnh báo Quốc hội nước này về một sự sụp đổ, theo Reuters.

Trước đó, Quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát đã bác bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp kinh tế do ông Maduro ban bố trước đó. Tình trạng khẩn cấp kinh tế này nhằm mở rộng quyền lực của binh sĩ và cảnh sát. Các nghị sĩ cho rằng, tình trạng khẩn cấp “càng làm phá vỡ trật tự hiến pháp và dân chủ mà Venezuela đang trải qua” và Tổng thống đã phớt lờ hiến pháp khi ban bố tình trạng khẩn cấp. Cùng ngày, thủ lĩnh phe đối lập Henrique Capriles tuyên bố quân đội phải lựa chọn giữa việc ủng hộ hiến pháp hay ủng hộ Tổng thống.

Ông Nicolas Maduro tuyên bố, Quốc hội do phe đối lập kiểm soát sẽ sớm tan rã vì: “Quốc hội đã đánh mất giá trị chính trị. Việc nó (Quốc hội) tan rã chỉ còn là vấn đề thời gian”. Hiện, các cuộc biểu tình đường phố và cướp bóc đang trở nên phổ biến tại Venezuela, trong bối cảnh người dân nước này càng tuyệt vọng và tức giận trước tình trạng thiếu hụt lượng thực, điện, nước cũng như chỉ số lạm phát ở mức cao nhất trên thế giới.

>>>Venezuela như "quả bom hẹn giờ"

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.