Công nghệ

Vertu giải thể vì vỡ nợ, 200 nhân viên bơ vơ

14/07/2017, 10:25

Hãng Vertu sắp giải thể vì vỡ nợ khiến 200 nhân viên đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.

vertu-viet-nam

Hãng Vertu sắp giải thể vì vỡ nợ khiến 200 nhân viên đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.

Tờ Telegraph mới đây đăng tải thông tin, khoảng 200 nhân viên của hãng điện thoại Vertu tại nhà máy ở Hampshire sẽ có nguy cơ thất nghiệp khi hãng này sắp giải thể.

Cụ thể, chủ sở hữu, ông Murat Hakan Uzan, một người lưu vong Thổ Nhĩ Kỳ ở Paris, đã mua lại công ty hồi tháng 3 và cố gắng đề nghị trả các chủ nợ 1,9 triệu bảng Anh nhưng đã bị Tòa án Tối cao từ chối vào ngày 12/7 khi số nợ đã lên đến 128 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, ông Uzan vẫn sẽ giữ lại quyền sở hữu thương hiệu Vertu, công nghệ, giấy phép thiết kế và kế hoạch xây dựng lại công ty, một nguồn tin của Financial Times cho biết.

Hồi cuối năm 2016, Vertu đã phải đối mặt với tình trạng tài chính tồi tệ - Tờ International Business Times đăng tin, Vertu gặp khủng hoảng vài tháng trước khi Uzan mua lại nó từ một công ty Trung Quốc tên là Godin Holdings. Trước đó, nó thuộc sở hữu của tập đoàn cổ phần Thụy Điển, EQT, đã mua từ Nokia vào năm 2012 với giá 200 triệu bảng Anh.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.