Thể thao

Vì Bale, M.U và Chelsea phá sâu kỷ lục của Pogba

25/01/2017, 19:56
image

M.U và Chelsea không ngần ngại chi tới 200 triệu euro để có được Gareth Bale vào Hè 2017.

Bale-M.U-Chelsea
Vì Bale, M.U và Chelsea sẵn sàng phá sâu kỷ lục của Pogba

Theo đó, cả M.UChelsea được cho là sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa Bale trở lại Premier League. Quyết tâm của cả hai được thể hiện ở số tiền họ chồng lên bàn đám phán để thuyết phục Real Madrid: 172 triệu bảng, tương đương với khoảng 200 triệu euro.

Nếu thương vụ này thành hiện thực, Bale sẽ một lần nữa trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. Kỷ lục chuyển nhượng hiện tại của thế giới thuộc về Paul Pogba khi tiền vệ người Pháp trở lại M.U từ Juventus trong Hè 2016 với giá 89 triệu bảng.

Sở dĩ mức phí chuyển nhượng dành cho siêu sao người xứ Wales lại ngất ngưởng như vậy là bởi anh mới gia hạn hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2022 với Real Madrid.

Kể từ khi cập bến Bernabeu vào năm 2013, Bale chưa bao giờ được coi là số 1 bởi sự hiện diện của Cristiano Ronaldo. Nhưng nếu trở lại giải Ngoại hạng Anh, vị thế của anh là không thể chối cãi.

Được biết nếu nhận lời đề nghị của một trong hai đội M.U hoặc Chelsea, Bale muốn đều đặn bỏ túi khoảng 350.000 bảng/tuần sau thuế. Đây cũng là mức lương kỷ lục của Premier League bởi người đang dẫn đầu là Pogba cũng “chỉ” kiếm được 290.000 bảng/tuần tại Old Trafford.

350.000 bảng/tuần tuy cao nhưng hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của hai đội bóng nói trên, đặc biệt là M.U, CLB kiếm được nhiều tiền nhất thế giới ở mùa giải 2015/16 theo công bố hôm thứ Năm tuần trước của hãng kiểm toán nổi tiếng Deloitte (515.3 triệu bảng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.