Xã hội

Vì sao 3 hiệu phó ở Thanh Hóa phải xuống làm giáo viên?

06/01/2019, 11:42

UBND TP Thanh Hóa vừa hủy bỏ 3 quyết định bổ nhiệm hiệu phó trường mầm non vì chưa đủ điều kiện.

3-4-yizz

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ra quyết định hủy bỏ quyết định bổ nhiệm 3 hiệu phó trường mầm non trên địa bàn

Theo đó, UBND TP Thanh Hóa đã hủy bỏ quyết định bổ nhiệm chức danh 3 hiệu phó trường mầm non gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa (SN 1973) - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Hải (thuộc phường Đông Hải, TP Thanh Hóa); bà Lê Thị Phương Thúy (SN 1986) - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) và bà Trương Thị Giang (SN 1987) - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thành (phường Quảng Thành,TP. Thanh Hóa).

3 phó hiệu trưởng bị hủy quyết định bổ nhiệm là do thời điểm được bổ nhiệm chưa đủ điều kiện theo quy định. Cụ thể, khi xét mã ngạch, các cô giáo mới là hợp đồng lao động mà chưa phải là viên chức, trong khi đó, lãnh đạo phải là viên chức. Sau khi có quyết định, những cô giáo này sẽ làm giáo viên giảng dạy tại trường mình đang công tác.

Được biết, 3 cô giáo kể trên được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Mầm non từ năm 2012 đến tháng 2/2018 được bổ nhiệm lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.