Thế giới

Vì sao dân thường phản đối triển khai THAAD ở Hàn Quốc?

27/04/2017, 06:51

Hãng tin Yonhap ngày 26/4 đưa tin, sáng cùng ngày lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc đã bắt đầu chuyển các thiết bị...

22

Cảnh sát Hàn Quốc bảo vệ các thành phần của tổ hợp THAAD trước sự phản đối của người dân địa phương.

Hãng tin Yonhap ngày 26/4 đưa tin, sáng cùng ngày lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc đã bắt đầu chuyển các thiết bị của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) vào khu vực triển khai theo kế hoạch tại một sân gôn ở huyện Seongju, cách Thủ đô Seoul 300km về phía Đông Nam.

Tuy nhiên, kế hoạch triển khai THAAD trên thực địa ngay ngày đầu đã vấp phải sự phản đối của người dân địa phương khi 6 xe tải chở radar X-band, bệ phóng di động và các thiết bị khác của THAAD tiến vào khu vực huyện Seongju.

Thường dân ở Seongju phản đối vì lo ngại việc triển khai và hoạt động của các hệ thống máy móc quân sự này sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của họ. Hơn nữa, việc các binh sỹ Mỹ hiện diện ở khu vực dân cư này cũng là một vấn đề gây lo lắng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.